Thứ sáu, 29/03/2024 | 13:15
RSS

"Lời nguyền 11 năm" và những cuộc hôn nhân tan vỡ khiến nhiều người tiếc nuối

Chủ nhật, 28/05/2017, 16:24 (GMT+7)

Hơn chục năm bên nhau với bao cay đắng ngọt bùi, nhiều khi lại chẳng thể bằng đôi ba tháng ái tình lén lút phiêu lưu. Đời người phụ nữ, đớn đau nhất chắc là lúc này.

Trên thực tế, mối quan hệ nào cũng có thể sẽ kết thúc, vậy bên nhau 1 năm, 11 năm, 21 năm hay 51 năm về bản chất không có gì khác nhau cả.

Khi lòng người đã quyết rời đi thì dù bạn có níu kéo rằng “tôi đã hy sinh, từ bỏ rất nhiều thứ vì mối quan hệ ấy” cũng đều vô nghĩa. Vì họ không còn muốn tính toán được gì và mất gì ở mối quan hệ này mà là họ không cần nó nữa.

Họ sẽ quên đã từng có một người vì mình làm rất nhiều việc. Vì lúc này, điều họ nghĩ đến chỉ là người kia không còn có thể chia sẻ được với mình nữa. Chỉ cần thế thôi, họ sẽ tự dựa vào một người khác.

Dù biết điều đó, nhưng sự tan vỡ của các cặp đôi bên nhau 11 năm, từng tốn rất nhiều giấy mực của báo chí luôn khiến cho nhiều người tiếc nuối.

Lâm Vinh Hải - Lý Phương Châu

Tháng 8/2016, khi mà Lý Phương Châu viết trên trang cá nhân các dòng tâm sự, tiết lộ việc cô và vũ công nổi tiếng là Lâm Vinh Hải đang làm thủ tục ly hôn, khiến người hâm mộ của cặp đôi vô cùng bất ngờ.

Nhiều người tiếc nuối vì cuộc tình đẹp 11 năm muối mặn gừng cay giữa hai người bạn được gọi là thanh mai trúc mã cuối cùng lại tan vỡ. Đặc biệt, tại thời điểm đó, khán giả đã không biết được nguyên nhân thực sự của việc ly hôn là gì.

chuyện tình 11 năm1

Gia đình Lâm Vinh Hải và Lý Phương Châu ngày còn hạnh phúc

Đó thực sự là một cuộc tình đẹp. Hải và Châu đều xuất thân từ những gia cảnh đặc biệt. Bố mẹ Châu ly hôn còn Hải có một gia đình khá phức tạp. Họ quen biết nhau khi cùng tham gia những nhóm nhảy múa trên đường phố.

Hoàn cảnh gia đình khiến họ đến gần với nhau hơn. Rồi cùng nhau đi thi đấu, cùng nhau đi diễn, cùng nhau nhận những đồng catse rẻ rúng của cái nghề nhảy múa thời vũ công chưa lên ngôi.

Tình yêu nảy nở sau 3 năm làm bạn. Đến năm 2008, sau khi diễn xong liveshow Sóng đa tần của Mỹ Tâm, Châu chủ động thể hiện tình cảm với bạn. Lúc đó Hải không có xe đi về, Châu bảo để cô đưa anh về, trong khi thực ra cô cũng không có phương tiện di chuyển. Thế là cả hai cùng nhau đi bộ trên quãng đường hơn 3km. Hình ảnh một cô gái cá tính, mạnh mẽ, cứng cỏi đã tiễn mình về trong đêm khuya khiến Hải xúc động. Và họ yêu nhau.

2 năm sau, đám cưới diễn ra như một điều tất yếu. Thế nên, khi Lâm Vinh Hải vụt sáng thành sao sau So you think you can dance, nhiều người ngỡ ngàng khi biết Hải đã lấy vợ từ năm 22 tuổi, song những bạn bè thân thiết thì đều biết đó không phải một cuộc hôn nhân vội vàng.

Châu và Hải cùng hoạt động trong vũ đoàn MTE của Mỹ Tâm. Hải là trưởng nhóm còn Châu là một trong số những nữ vũ công cứng của vũ đoàn. Suốt thời gian Hải thi So you think you can dance, Châu gần như mất ăn mất ngủ.

Vừa chăm cô con gái 2 tuổi, Châu vừa tất bật lo từ chuyện áo quần, phục trang cho chồng, ngắm nghía từng chi tiết trên gương mặt anh, chuẩn bị từng miếng ăn nước uống cho anh trước khi anh bước lên sân khấu trong mỗi đêm liveshow căng thẳng.

chuyện tình 11 năm2

Lâm Vinh Hải công khai thừa nhận yêu Linh Chi. Ảnh: Tri thức trực tuyến

Sau So you think you can dance, dưới sự tư vấn của bạn bè, Châu đã quyết định từ bỏ sự nghiệp riêng của mình để trở thành người quản lý cho chồng. Có Châu lo mọi việc, Hải được tập trung 100% sức lực vào chuyên môn.

Những dự án, những MV múa, MV ca nhạc, những bộ hình đặc sắc, những sự kiện nghệ thuật uy tín, những hợp đồng thương hiệu lớn và cả dự án điện ảnh cứ liên tục đưa Lâm Vinh Hải tiến lên những nấc thang cao nhất trong sự nghiệp nhảy múa.

Chỉ 4 năm sau So you think you can dance, Lâm Vinh Hải đã trở thành nam vũ công số 1 Việt Nam Năm 2016, Lâm Vinh Hải 27 tuổi, độ tuổi sung sức nhất và chín muồi nhất của một nam vũ công để có thêm những thăng hoa trong sự nghiệp.

Nhưng Lý Phương Châu lúc đó đã 26. Với một nữ vũ công, thời gian không còn nữa để có thể khởi động lại con đường nhảy múa. Vào đúng lúc ấy thì họ "đường ai nấy đi".

Khi Lý Phương Châu bất ngờ tiết lộ sự thực về cuộc ly hôn, rằng chồng cũ của cô và Linh Chi đã ngoại tình với nhau từ phim Găng tay đỏ, công chúng không phải ai cũng đứng về phía cô. Người đồng cảm chia sẻ với cô nhiều, người trách cô gây scandal cũng không ít. Nhất là Lâm Vinh Hải vẫn một mực khẳng định Linh Chi không phải người thứ ba làm tan vỡ gia đình anh.

Đăng Nguyên – Bích Hằng

Đăng Nguyên – Bích Hằng từng là cặp đôi được chú ý trên cộng đồng mạng thì đến nay, cặp đôi này lại một lần nữa trở thành tâm điểm khi bê bối hôn nhân nổ ra khi em trai của Đăng Khôi bị vợ 'tố' ngoại tình. Trước đây, nhìn vào tình yêu của họ, nhiều người không khỏi ngưỡng mộ và khâm phục thì nay lại là ánh mắt săm soi, dòm ngó, người bênh vực, kẻ chê bai.

chuyện tình 11 năm3

Đăng Nguyên và Bích Hằng ngày còn hạnh phúc

Chuyện tình đẹp như mơ giữa đôi bạn thân Bích Hằng và Đăng Nguyên nảy sinh từ khi còn nhỏ. Từng có thời gian chơi, hiểu và yêu suốt 16 năm trước khi quyết định tổ chức một đám cưới tưng bừng tại thời điểm cả hai còn đang theo học đại học, Đăng Nguyên lại là một hotboy, em trai của Đăng Khôi nên không chỉ người anh trai mà cậu em cũng nằm trong tầm ngắm của truyền thông và fan hâm mộ.

Đăng Nguyên, Bích Hằng đã có hơn 5 năm chúng sống và có hai con - một trai, một gái vô cùng kháu khỉnh. Dù vậy, mỗi lần chỉ có hai vợ chồng, cả hai lại như một cặp mới yêu, chụp ảnh chung đầy tình cảm.

Tuy nhiên, năm 2014, nhiều người bất ngờ khi cuộc hôn nhân kéo dài 11 năm này đổ vỡ, nguyên nhân được người ngoài cuộc cho rằng có người thứ 3 khi thấy Đăng Nguyên hẹn hò cùng một cô gái trẻ tên Thục Vy.

Câu chuyện đổ vỡ này đã trở thành một cuộc “khẩu chiến” trên mạng xã hội giữa 2 phe trong suốt một khoảng thời gian. Về phía dư luận, nếu nhiều người tỏ ra đồng cảm với Bích Hằng khi bị chồng ngoại tình thì số còn lại thể hiện ý kiến “không có lửa thì sao có khói”.

chuyện tình 11 năm4

Đăng Nguyên đám cưới lần 2 với cô gái tên Thục Vy

Đăng Nguyên từng chia sẻ về sự đổ vỡ của cuộc hôn nhân trước, những lý do, mâu thuẫn thì thực sự chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ nhất. Nguyên nhân chia tay không phải từ yếu tố ngoại cảnh hay một ai khác mà theo anh chia sẻ là vì cả 2 đã không “giữ được lối hành xử và lời nói chừng mực, dành cho nhau những sự tôn trọng nhất định”.

Một thời gian khá dài Thục Vy bị dư luận lên án dữ dội, chỉ trích rất nhiều, cho rằng cô là người thứ 3. Cô thường góp mặt trong những buổi đi ăn, đi chơi của gia đình Đăng  Nguyên, được mọi người quý mến và đám cưới như mơ vào tháng 6/2016 của Thục Vy - Đăng Nguyên chính là kết thúc đẹp mà ai cũng mong đợi.

Sau 1 năm chồng cũ tái hôn, Hằng Túi cũng tổ chức đám cưới hoành tráng trong khuôn viên một resort 5 sao sang trọng bậc nhất Đà Nẵng. Vị hôn phu của cô là Tiến Dũng - một kiến trúc sư trẻ. Không chỉ sở hữu vẻ ngoài điển trai, Dũng còn hết mực yêu thương, gần gũi hai thiên thần nhí của Hằng.

K.T.L và người chồng lộ clip nóng với top 40 Hoa hậu Việt Nam 2014

Mới đây, trên mạng xã hội bất ngờ xuất hiện hình ảnh nhạy cảm và đường link ghi lại đoạn clip riêng tư của Võ Hồng Ngọc Huệ - người đẹp từng lọt top 40 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014.

Dựa vào những hình ảnh và đoạn clip bị phát tán trên mạng, có thể thấy Võ Hồng Ngọc Huệ đã chủ động ghi lại video nóng và tự chụp ảnh thân mật với bạn trai.

chuyện tình 11 năm5

Hình ảnh của người đàn ông trong clip nóng khi bên vợ và bên nhân tình

Khi sự việc tạm lắng xuống thì tài khoản K.T.L - vợ của "nhân vật nam" trong clip nóng đã đăng tải bức tâm thư dài gửi đến Võ Hồng Ngọc Huệ, cũng là người thứ 3 chen chân vào cuộc sống của vợ chồng cô khiến cho dân mạng lại thêm một lần “dậy sóng”.

Chị K.T.L phát hiện chồng mình và Ngọc Huệ qua lại với nhau hồi tháng 4 năm ngoái, sau chuyến đi công tác của anh từ Việt Nam về lại Mỹ.

K.T.L cho biết, chị và chồng quen nhau từ thời cấp 3, ở bên nhau được 11 năm và có công việc, cuộc sống ổn định bên Mỹ. Nhắc lại về những ngày mới quen, chị K.T.L viết: “Trải qua bao nhiêu sóng gió nhưng vẫn gắn bó bên nhau hơn 10 năm trời, thời mới quen làm gì có xe mà đi. Mỗi lần gặp nhau anh ấy phải đi xe buýt 2-3 tiếng đồng hồ để thăm mình và anh ấy làm điều đó nhiều năm liền cho tới khi lên đại học.

Những món quà đầu tiên chỉ là những con gấu bông, những buổi hẹn hò lúc ấy thức ăn chỉ là McDonald's, nhưng vui lắm. Khi lên đại học,hai đứa vẫn học chung trường, ngày ngày đi học chung và về chung. Từ căn phòng nhỏ hai người dọn ra căn phòng lớn hơn và rồi thì dọn vào nhà riêng được sau khi kết hôn”.

chuyện tình 11 năm6

Một số hình ảnh tình tứ của Ngọc Huệ và người đàn ông trong clip

Sự việc thí sinh hoa hậu lộ clip sex vốn đã gây xôn xao dư luận, nay lại thêm việc bị tố giật chồng khiến cho Ngọc Huệ bị chỉ trích dữ dội. Trong khi đó, chị vợ K.T.L lại nhận được sự cảm thông, chia sẻ và động viên từ rất nhiều người.

Theo chia sẻ của K.T.L, vợ chồng chị hiện tại đã ly thân.  Mặc dù, có thể hai người không còn đi chung một con đường nhưng K.T.L vẫn dành cho người đàn ông bên mình 11 năm những tình cảm đáng quý: “Với tôi, anh ấy vẫn là một người thân. Dù có ra sao thì cả 2 đã gắn bó bằng đó năm, cái tình thương nó lớn hơn cả tình yêu.

Dù giận thế nào và muốn phủ nhận hết mọi thứ tốt về anh ấy nhưng như vậy là không công tâm. Anh ấy vẫn là một người rất có tài và có chí. Bây giờ dù chúng tôi không đi cùng một hành trình nữa và không thể có tiếng nói chung, nếu anh ấy cần tôi vẫn sẽ không ngại mà giúp trong khả năng”.

L.H (T/h)
Theo Đời sống Plus