Thứ sáu, 29/03/2024 | 06:47
RSS

Lời khai của kiều nữ bắt cóc và đánh đập dã man nữ nhân viên spa

Thứ năm, 11/10/2018, 10:12 (GMT+7)

Theo thông tin mới nhất liên quan đến vụ nữ nhân viên spa tố bị đánh đập dã man tại nơi vắng vẻ, ngày 10/10, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Pleiku (tỉnh Gia Lai) cho biết, đơn vị đã tiến hành tạm giữ 4 nghi can liên quan đến vụ việc.

Ngày 10/10, CATP Pleiku (Gia Lai) đang tạm giữ hình sự 4 đối tượng, gồm: Lê Thị Thanh Tuyền (1993), Cao Thị Kiều Trang (1993), Trần Thị Kim Anh (1988, cùng trú TP Pleiku), TP Pleiku) và Lã Thị Ngọc Mai (1988, trú H. Ia Grai, Gia Lai) để xử lý về hành vi đánh người. 

Nạn nhân là chị Dương Thảo Vy (23 tuổi, trú tổ 4, phường Thống Nhất, TP. Pleiku, nhân viên tại một spa trên địa bàn TP. Pleiku).

Theo lời khai ban đầu, do có mâu thuẫn nên nhóm của Tuyền và Dương Thị Thảo Vy (1995, trú TP Pleiku) xảy ra xích mích với nhau. Tối 7/10, Tuyền cùng Trang, Mai và Kim Anh tìm đến nơi Vy đang làm việc để đánh.

Lời khai của kiều nữ bắt cóc và đánh đập dã man nữ nhân viên spa
Chân dung 4 đối tượng. Ảnh: Công Lý

Các đối tượng đưa Vy lên xe taxi đến khu vực cầu Phan Đình Phùng (tổ 9, P. Yên Đỗ). Đến nơi, Tuyền nhảy xuống túm tóc, dùng tay chân đấm đá tới tấp vào người nạn nhân đến ngất xỉu sau đó cả nhóm kéo chị Vy lên xe taxi rồi đưa trở lại Spa và bỏ về. 

Chị Vy được chủ spa đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai cấp cứu trong tình trạng chấn thương nặng ở mặt. Cô gái này sau đó được chuyển đến khoa Ngoại thần kinh - chấn thương - chỉnh hình của bệnh viện để điều trị.


Xem thêm: Lộ danh tính kẻ đưa nữ nhân viên spa đến nơi vắng vẻ, đánh đập dã man

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN