Thứ sáu, 29/03/2024 | 05:08
RSS

Lời kêu cứu bi kịch từ ông hoàng phục vụ dàn mỹ nhân phim nóng Nhật

Thứ tư, 31/05/2017, 11:51 (GMT+7)

100% cảnh nóng của các nam nữ diễn viên phim khiêu dâm Nhật Bản đều là thật. Đáng nói hơn, các đấng mày râu khi tham gia diễn xuất đều không được sử dụng Viagra.

Ngành giải trí này của Nhật có những luật ngầm khá khắt khe, bắt buộc các diễn viên phải tuân thủ. Việc diễn cảnh nóng thật sự và không sử dụng các loại thuốc tăng cường tráng nhằm cống hiến cho khán giả những thước phim tự nhiên, thật chất nhất.

Thoạt nghe, việc đóng cảnh nóng thật và không sử dụng Viagra chỉ là chuyện bình thường trong quay phim cấp 3. Nhưng sau khi biết tới những con số khủng khiếp của ngành JAV, thì người ta hiểu vì sao các nam diễn viên phim khiêu dâm Nhật lại được ca ngợi là chuyên gia tình ái.

Hằng năm, ngành này tuyển chọn thêm 6.000 nữ tân binh và tổng số diễn viên nữ hiện đang hoạt động trong lĩnh vực này là khoảng 10.000 người.

 Taka Kato. Ảnh: internet

Với số lượng sao nữ đông đảo như vậy nhưng ít ai biết rằng, các diễn viên nam phục vụ cho 10.000 người đẹp ấy lại chỉ có 70 đàn ông. Một sự chênh lệch quá lớn khiến nhiều người đều thấy sốc khi biết điều này.

Với lượng sao nữ hùng hậu như vậy, việc ra hàng trăm sản phẩm phim mỗi ngày có vẻ không phải là điều quá mức tưởng tượng, nhưng điều đáng nói là số lượng đấng mày râu lại quá ít ỏi để đáp ứng yêu cầu cực cao này của thị trường phim người lớn.

Ken Shimizu (38 tuổi, được biết đến với nghệ danh Shimiken) hay Taka Kato (55 tuổi) đều là những ông vua trong ngành JAV - phim người lớn Nhật Bản

Để đáp ứng lượng phim ra nhiều vô kể mỗi ngày, các ngôi sao nam JAV phải làm việc với một tần suất dày đặc. Taka Kato tiết lộ, ông có 26 năm kinh nghiệm trong nghề và trong thời gian đó, ông đã thực hiện hơn 15.000 bộ phim.

Ken Shimizu (38 tuổi, được biết đến với nghệ danh Shimiken). Ảnh: internet

Taka Kato cũng than thở: "Vốn dĩ khi thấy ngực trần hay vòng ba nữ diễn viên thì người thường sẽ có phản ứng, thế nhưng đến khoảng hai năm sau, bởi vì quan hệ quá thường xuyên tôi trở nên bất lực".

Hay như Shimiken được mệnh danh là ”ông vua” của ngành công nghiệp phim người lớn với “thành tích” đóng chung với hơn 7.500 nữ diễn viên từ khi bắt đầu sự nghiệp năm 19 tuổi.

Chính việc thiếu trầm trọng diễn viên nam đã khiến khối lượng công việc mà Shimiken và những người khác phải gồng gánh tăng lên khủng khiếp, đến mức anh thấy kiệt sức và phải “kêu cứu”.

Đặc biệt, với những “ngôi sao hạng A” như Shimiken thì chuyện “xoay tour” liên tục là không thể tránh khỏi trong bối cảnh cứ mỗi năm lại có thêm 6.000 diễn viên nữ.

Theo một bài viết của tạp chí GQ năm 2015, sức chịu đựng của Shimiken được xem là ”huyền thoại” khi anh có thể quay đến 8-9 tiếng mỗi ngày, suốt 7 ngày trong tuần.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus