Thứ năm, 28/03/2024 | 20:39
RSS

Lời cảnh báo vào phút chót của lãnh đạo Catalonia xứ Catalan tới Tây Ban Nha

Thứ năm, 19/10/2017, 17:02 (GMT+7)

Chỉ vài phút trước khi hạn chót phải đưa ra câu trả lời về việc có tuyên bố độc lập hay không, lãnh đạo Catalonia xứ Catalan đã lên tiếng.

Lãnh đạo Catalonia xứ Catalan Carles Puigdemont đe dọa sẽ tuyên bố độc lập dứt khoát nếu không được chấp nhận đối thoại, trong lá thư gửi tới Thủ tướng Tây Ban Nha.

Lãnh đạo Catalonia xứ Catalan tuyên bố cứng rắn vào phút chót. Ảnh: AP
Lãnh đạo Catalonia tuyên bố cứng rắn vào phút chót. Ảnh: AP

Chỉ vài phút trước khi hạn chót phải đưa ra câu trả lời về việc có tuyên bố độc lập hay không được ấn định vào lúc 8 giờ (theo giờ GMT, tức 15 giờ Việt Nam) ngày 19/10, ông Puigdemont đã mở lời cảnh báo Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy rằng nếu Madrid tiếp tục cản trở đối thoại, nghị viện Catalonia sẽ tổ chức một cuộc bỏ phiếu về tuyên bố độc lập khỏi Tây Ban Nha.

Trước đó, hôm 18/10, Chính quyền Tây Ban Nha đã ra điều kiện với Thủ hiến vùng Catalonia Carles Puigdemont rằng nếu lãnh đạo khu vực này chấm dứt việc tuyên bố độc lập, Madrid sẽ không đình chỉ quyền tự trị của Catalonia. Ngoài ra, chính phủ Tây Ban Nha kêu gọi một cuộc bầu cử mới và coi đó là điều hợp pháp, từ đó "khủng hoảng" vùng Catalonia sẽ tan biến.

Hiện Tây Ban Nha chưa đưa ra phản hồi trước tuyên bố của lãnh đạo Catalonia xứ Catalan. Ảnh: AP
Hiện Tây Ban Nha chưa đưa ra phản hồi trước tuyên bố của lãnh đạo Catalonia xứ Catalan. Ảnh: AP

Ngược lại, nếu lãnh đạo Catalonia vẫn giữ ý định tuyên bố độc lập, chính phủ trung ương sẽ bắt đầu xem xét các thủ tục áp đặt quyền điều hành trực tiếp đối với khu vực Đông Bắc này.

Liên quan đến vụ việc, Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy đã ra thời hạn cho ông Puigdemont phải làm rõ lập trường của ông về việc tuyên bố độc lập trước thời điểm 10 giờ sáng 16/10 (giờ Tây Ban Nha) nếu không chính quyền Madrid sẽ đình chỉ quyền tự trị của vùng Catalonia theo Điều 155 Hiến pháp Tây Ban Nha.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN