Thứ sáu, 29/03/2024 | 01:39
RSS

Lốc xoáy tại danh thắng Gành Đá Đĩa khiến hàng chục du khách bị thương

Chủ nhật, 18/11/2018, 19:39 (GMT+7)

Cơn lốc xoáy xảy ra thời gian rất ngắn nhưng để lại thiệt hại nặng nề cả về tài sản cũng như số người bị thương.

Lốc xoáy tại danh thắng Gành Đá Đĩa Phú Yên
Lốc xoáy tại Gành Đá Đĩa - Phú Yên khiến nhà cửa, lều quán bị đổ sập, tốc mái. Ảnh: Dân Việt.

Ngày 18/11, một cơn lốc xoáy xảy ra tại khu vực danh thắng Quốc gia Gành Đá Đĩa (xã An Ninh Đông, huyện Tuy An, Phú Yên). Ông Bùi Văn Thành - Chủ tịch UBND huyện Tuy An cho biết trên báo Dân Việt, lốc xoáy xuất hiện vào khoảng 10h30 cùng ngày và chỉ kéo dài trong 2 phút. Lốc xoáy đã gây thiệt hại khá nặng nề, cuốn sập 45 nhà dân và 10 lều quán phục vụ du khách, làm ít nhất 17 người bị thương.

Lốc xoáy tại danh thắng Gành Đá Đĩa Phú Yên 2
Một chiếc xe chở khách du lịch cũng bị thiêt hại do lốc xoáy. Ảnh: Nông nghiệp.

17 người bị thương gồm có 13 du khách đến từ Củ Chi (TP.HCM) bị thương do nhà sập khi đang trú mưa cạnh khu vực thắng cảnh, trong đó, 4 người bị thương nặng.

Ngoài ra còn có 4 người dân địa phương ở thôn Phú Hạnh (xã An Ninh Đông) cũng bị thương do nhà sập, trong đó, 1 người thương nặng.

Lốc xoáy tại danh thắng Gành Đá Đĩa Phú Yên 3
 Lực lượng vũ trang đang giúp dân khắc phục hậu quả lốc xoáy. Ảnh: Nông nghiệp

Theo báo Nông nghiệp, ngay sau khi xảy ra sự việc, lãnh đạo UBND tỉnh, huyện Tuy An và xã An Ninh Đông đã có mặt kịp thời để chỉ đạo khắc phục. Hiện toàn bộ số người bị thương đã được chuyển đến điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Tuy An và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên. Lực lượng vũ trang cũng đã được huy động để giúp dân.


Xem thêm clip:  Điện lực nói gì vụ dây điện đứt khiến 2 học sinh tử vong thương tâm?

TH
Theo Đời sống Plus/GĐVN