Thứ sáu, 19/04/2024 | 10:50
RSS

Lộ giá trị chuyển nhượng của Công Phượng, HLV “Hải lơ” khen ngợi HAGL

Thứ tư, 26/04/2017, 13:39 (GMT+7)

Công Phượng có giá trị chuyển nhượng khủng, HLV “Hải lơ” khen ngợi HAGL là những tin tức thể thao nổi bật trong ngày.

Công Phượng có giá chuyển nhượng” khủng”

Mới đây một số tờ báo điện tử hàng đầu Việt Nam bất ngờ tiết lộ giá chuyển nhượng của tiền đạo trẻ nổi tiếng nhất Việt Nam ở thời điểm hiện tại Nguyễn Công Phượng. Theo các nguồn tin này, các CLB muốn có chữ ký của Công Phượng không phải là điều bất khả thi, chỉ có điều con số là không nhỏ khoảng 30 tỷ đồng.

Sở dĩ nguồn tin trên đưa ra con số kia là bởi sức hút của Công Phượng tuy giảm bớt nhưng anh vẫn được xem là "con gà đẻ trứng vàng" cho CLB  HAGL của bầu Đức. Nhiều bản hợp đồng béo bở vẫn được kéo về nhờ sức hút của Công Phượng.

Công Phượng có giá chuyện nhượng khá cao so với mặt bằng bóng đá nội. Ảnh: internet

Sau lượt đi V.League 2017, Công Phượng đang dần lấy lại phong độ, anh ghi được 4 bàn thắng, đóng góp 5 đường kiến tạo thành bàn, đống góp quan trọng và lối chơi và thành tích của đội bóng phố Núi.

Bên cạnh đó, cùng với Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn, Văn Thanh, Công Phượng cũng chính là trụ cột ở U22 và đội tuyển Việt Nam và chính là niềm hy vọng vàng của bóng đá Việt Nam ở kỳ SEA Games 29 cuối năm nay.

HLV Lê Thụy Hải khen HAGL

Mới đây, làn bóng đá nội tiếp tục dậy sóng trước thông tin, một HLV đội trẻ Thanh Háo dọa cắt gân cầu thủ Tiến Long của đội U15 Hà Nội. Sự việc nóng đến mức, ngay sau đó, VFF đã để các bên tường trình, đối chất để đưa ra quyết định sau cùng

Nói trên Tri Thức Trẻ, HLV Lê Thụy Hải cho rằng các HLV tuyệt đối không nên có những lời lẽ như vậy với các cầu thủ trẻ, bởi điều đó để lại những ảnh hưởng xấu theo nhiều cách.

"Các HLV không nên phát ngôn như vậy kể cả trẻ hay không. Đó là hành động, lời nói không đáng có vì chúng ta làm thầy ai lại nói học trò như vậy? Dù em ấy có hành động không đúng đi nữa thì làm thế cũng không phải hình thức giáo dục

HLV Lê Thụy Hải đề cao HAGL. Ảnh: Internet

Làm thầy thì phải biết giáo dục cầu thủ đối phương, coi đó như em mình. Đó cũng là hành động giáo dục cầu thủ mình. Còn phát ngôn đe dọa như vậy thì không nên, không thể có khi HLV nói, dù có là bộc phát đi chăng nữa".

Ông Hải cũng co rằng, các HLV trước khi phát ngôn phải hiểu những gì mình nói chính là bộ mặt của CLB hay nền bóng đá nước nhà. Ông liên hệ rất hay tới cách dạy cầu thủ của lò HAGL mà các CLB nên học hỏi.

"Các HLV bóng đá cố gắng đừng để người ta bảo mình vai u thịt bắp, mồ hôi dầu. Xem trên tivi mình thấy ít khi người ta khen cầu thủ Việt về cách ứng xử lắm. Mà sao nước ngoài người ta trả lời rất hay, những khi phỏng vấn ấy.

Còn mình ít, vì các em thiệt thòi trong rèn luyện giao tiếp, nói năng. Nên các HLV đào tạo trẻ càng cần dạy các em tốt hơn. Hoặc như HAGL, các em thành tích chưa tốt lắm đâu nhưng khi các em trả lời phỏng vấn đều rất trơn tru không ai trách được".

TOP những pha SOLO đẳng cấp của Công Phượng. Nguồn: BVC Channel

Nguyễn Hưng
Theo Đời sống Plus