Thứ năm, 25/04/2024 | 15:11
RSS

Lộ diện cầu thủ đá cặp cùng Xuân Trường trong màu áo U23 Việt Nam

Thứ bảy, 28/07/2018, 09:51 (GMT+7)

Việc sắp sếp ai đá cặp cùng Xuân Trường hiện đang khiến HLV Park Hang Seo phải đau đầu.

Trong đợt tập trung lần này, HLV trưởng ĐT Olympic Việt Nam triệu tập tới năm cái tên cho vị trí tiền vệ trung tâm bao gồm: Lương Xuân Trường, Đỗ Hùng Dũng, Phạm Đức Huy, Lê Phạm Thành Long và Triệu Việt Hưng.

Và việc chỉ có hai trong số những cầu thủ này được lựa chọn cho đội hình xuất phát chắc chắn sẽ gây cho HLV Park Hang Seo phải đắn đo.

Lương Xuân Trường chính là cựu đội trưởng của U23 Việt Nam, cầu thủ nổi tiếng nhất nhì của bóng đá Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Có thể nói, Xuân Trường chính là một trong những trụ cột là cầu thủ không thể thiếu của U23 Việt Nam ở những giải đấu tới.

Lối chơi thông minh, khả năng chuyền bóng và điều tiết nhịp độ cùng khả năng sút phạt hoàn hảo chính là những điểm mạnh của tiền vệ người Tuyên Quang giúp anh luôn chiếm trọn sự tin tưởng cửa HLV Park Hang Seo và người hâm mộ.

Lương Xuân Trường rất được kỳ vọng tại Asiad 2018

Lương Xuân Trường rất được kỳ vọng tại Asiad 2018. Ảnh: Bóng đá

Trong bốn cái tên còn lại, hai người đang có chút lợi thế là Đỗ Hùng Dũng, một trong 4 cái tên quá tuổi trong đợt tập trung lần này. Hùng Dũng có kinh nghiệm, thể hình và khả năng đánh chặn cùng kiến thiết cực tốt.

Anh chính là nhân tố quan trọng trong lối chơi của Hà Nội FC ở V.League 2018, và gần như chắc  chắn sẽ được HLV Park Hang Seo sắp sếp đá cặp cùng Xuân Trường trong màu áo U23 Việt Nam, nhằm tăng khả năng phòng ngự cho đội bóng áo đỏ.

Đức Huy chính là người đá cặp ăn ý với Xuân Trường tại VCK U23 Châu Á hồi đầu năm. Vốn xuất phát là cầu thủ với xu hướng bám biên, Đức Huy đã làm bất ngờ tất cả khi được HLV Park Hang Seo kéo vào trung tâm và đá như một tiền vệ mỏ neo. Sự ăn ý của cặp đôi này đã góp công rất lớn vào chiến tích ở Thường Châu của U23 Việt Nam.

Tuy vậy mùa giải V.League 2018 Đức Huy không được sử dụng nhiều ở vị trí tiền vệ trung tâm của đội bóng Thủ đô, thay vào đó anh đá hậu vệ và bám biên và không có sự tiến bộ nào đáng kể sau giải U23 châu Á, do đó Đức Huy nhiều khả năng dự bị cho Hùng Dũng.

Xem thêm: U23 Việt Nam sáng cửa vượt qua vòng bảng Asiad 2018

Nam Phong
Theo Đời sống Plus/GĐVN