Thứ sáu, 19/04/2024 | 19:54
RSS

Lộ danh tính người hiến kế di dời 40 quả bóng xích tại sân Mỹ Đình

Thứ bảy, 08/12/2018, 10:50 (GMT+7)

Đêm trước ngày diễn ra trận bán kết lượt về AFF Cup giữa Việt Nam và Philippines, 40 quả bóng xích trên sân vận động Mỹ Đình đột nhiên được di dời khiến nhiều người thắc mắc.

Tuyển Việt Nam giành chiến thắng 2-1 trong trận bán kết lượt về AFF Cup 2018. Đêm trước ngày diễn ra trận đấu, 40 quả bóng xích trên sân Mỹ Đình đột nhiên được di dời đến địa điểm khác.

Được biết, điều này được thực hiện do sự góp ý của một người hâm mộ bóng đá sống gần sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, đó là anh Kiều Hữu Thọ. Trong một buổi đến thăm sân Mỹ Đình, anh Kiều Hữu Thọ, một nhân viên ngân hàng đưa ra đề xuất ý kiến của mình với Ban Quản lý sân vận động Mỹ Đình về việc di dời những quả bóng xích. 

Sau khi đề xuất được Ban lãnh đạo thông qua, anh Thọ cảm thấy rất phấn khởi, quyết tâm thức tới khuya, trực tiếp ra sân vận động Mỹ Đình chứng kiến quá trình di dời 40 quả cầu (trái bóng) xích. 

Lộ danh tính người hiến kế di dời 40 quả bóng xích tại sân Mỹ Đình
Anh Thọ ra sân vận động Mỹ Đình chứng kiến quá trình di dời 40 trái bóng xích. Ảnh: Soha

Có ý kiến cho rằng, việc ĐT Việt Nam không thắng là do chuyên môn chứ không phải gặp "hạn" vì bóng xích. Việc di dời bóng xích chỉ mang ý nghĩa thẩm mỹ hoàn toàn không phải là chuyện phong thủy.

Được biết, những quả bóng xích được đặt tại sân vận động Mỹ Đình từ những ngày đầu khánh thành vào năm 2003. Theo tìm hiểu, chúng đã được di chuyển đến một sân golf bỏ hoang bên cạnh khán đài B sân Mỹ Đình. 

Đại diện khu Liên hợp thể thao Quốc gia Mỹ Đình cho biết, những quả bóng xích sẽ được trả lại vị trí cũ trong tương lai, nhưng từ chối đưa ra một mốc thời gian cụ thể.


Xem thêm: Đội hình Việt Nam gặp Philippines: Xuân Trường, Công Phượng xuất phát?

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN