Thứ bảy, 20/04/2024 | 20:07
RSS

Lịch trình xung đột, Tổng thống Mỹ và Nga sẽ không gặp gỡ tại APEC

Thứ sáu, 10/11/2017, 18:45 (GMT+7)

Trước khi chuyên cơ chở Tổng thống Mỹ đáp xuống Đà Nẵng, Thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders cho biết, không có cuộc gặp song phương nào diễn ra với Tổng thống Nga.

Nhà Trắng cho hay, Tổng thống Mỹ và Nga sẽ không có cuộc gặp chính thức bên lề Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) ở Đà Nẵng, Việt Nam do lịch trình khác biệt của hai nhà lãnh đạo.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders cho biết, không có cuộc gặp song phương nào diễn ra, nhưng một sự tiếp xúc không chính thức giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ và Nga có thể sẽ xảy ra.

Tổng thống Mỹ và Nga
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ không có cuộc gặp chính thức bên lề APEC. Ảnh: AFP

“Về một cuộc gặp với ông Putin, chưa bao giờ cuộc gặp được xác nhận, và sẽ không có cuộc gặp nào diễn ra do khác biệt về lịch trình ở hai phía”, Thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders nói.

Bà Sander cho biết thêm: “Bây giờ chúng tôi sẽ ở cùng một địa điểm. Liệu chúng tôi có chạm mặt nhau và nói xin chào? Điều đó chắc chắn có thể xảy ra. Nhưng một cuộc gặp chính thức được lên kế hoạch không có trong chương trình nghị sự và chúng tôi không biết trước được là có hay không”.

Tổng thống Mỹ và Nga
Ông Trump và ông Putin đều đã đến Việt Nam ngày 10/11. Ảnh: Tuổi Trẻ

Ông Trump và ông Putin hiện đang tham dự Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) tại thành phố Đà Nẵng. Trong khi đó, phát ngôn viên điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết cuộc gặp vẫn đang được thương lượng.

"Các cuộc thảo luận vẫn tiếp diễn. Chưa có gì rõ ràng cả", ông nói. Trước đó, cả Moscow và Tổng thống Trump đều ám chỉ về một cuộc gặp song phương có thể diễn ra. Hôm 5/11, ông Trump nói rằng "hy vọng chúng tôi sẽ gặp Putin" để thảo luận về tham vọng hạt nhân của Triều Tiên.

Vài ngày sau đó, trợ lý điện Kremlin, Yury Ushakov tiết lộ với các hãng thông tấn Nga rằng hai nhà lãnh đạo sẽ tổ chức một cuộc gặp tại Việt Nam nhưng chưa xác định được thời gian và địa điểm.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN