Thứ tư, 24/04/2024 | 18:20
RSS

Một công nhân Trung Quốc tử vong tại công trường xây dựng

Thứ bảy, 13/01/2018, 21:44 (GMT+7)

Leo lên ống khói của một dự án đang thi công tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân cao 49 m nhưng không thắt dây bảo hộ lao động để làm việc, một công nhân Trung Quốc bị rơi xuống tử vong.


Leo lên công trường xây dựng, 1 công nhân Trung Quốc tử vong. Ảnh PLO

Vào khoảng 10h30, ngày 13/1, tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân (Tuy Phong, Bình Thuận) ông Luo Wan Zhong leo lên ống khói của một dự án đang thi công tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân cao 49m nhưng không thắt dây bảo hộ lao động để làm việc.

Tuy nhiên, do bất cẩn, người này đã rơi xuống dàn khung sắt bên dưới cách ống khói khoảng 4,5m bị thương rất nặng.

Sau khi sự việc xảy ra, nạn nhân được chuyển đến BV đa khoa tỉnh Ninh Thuận cấp cứu nhưng do chấn thương nặng, đã tử vong.

Hiện các cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận đã phối hợp với BV đa khoa tỉnh Ninh Thuận tiến hành làm các thủ tục theo quy định và tiến hành bàn giao thi thể người công nhân xấu số này cho gia đình.

Được biết, đại diện nhà thầu đang thi công tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân (Tuy Phong, Bình Thuận) đã cùng gia đình đưa thi thể của ông Luo Wan Zhong (47 tuổi) quốc tịch Trung Quốc là công nhân bị tai nạn lao động về nước để lo hậu sự.

Minh Ngân (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN