Thứ năm, 18/04/2024 | 12:15
RSS

Lén về làm giỗ cha, gã sát nhân đầu 2 thứ tóc phải tra tay vào còng

Thứ bảy, 11/03/2017, 19:34 (GMT+7)

Bị truy nã về tội giết người từ năm 2002, chiều ngày 11-3, Hoàng Văn Ngọc bí mật về dự đám giỗ cha thì bị bắt.

Chiều 11-3, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Bình Dương đã phối hợp cùng Công an thị xã Tân Uyên (Bình Dương) bắt giữ Hoàng Văn Ngọc (64 tuổi, ngụ Bình Dương). Đối tượng trốn truy nã của Công an huyện Tân Uyên (nay thị xã Tân Uyên) từ năm 2002 về hành vi giết người.

Đối tượng tại cơ quan Công an

Đối tượng tại cơ quan Công an

Theo kết quả điều tra: Ngày 8-12-2001, đối tượng ngồi nhậu cùng ông Phan Văn Kiệt và một số người bạn tại quán ăn thuộc ấp 3, xã hội Nghĩa, huyện Tân Uyên.

Trong lúc nhậu, Ngọc có xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi vã với những người bạn ngồi cùng. Bực tức, Ngọc lấy mã tấu (dài khoảng hơn 60cm) chém tới tấp vào các bạn nhậu. Ông Phan Văn Kiệt không chạy kịp nên bị Ngọc chém nhiều nhát vào đầu khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, đối tượng bỏ trốn ở nhiều tỉnh thành lân cận. Khi Ngọc vừa về nhà ở ấp 3 (xã Hội Nghĩa) dự đám giỗ cha ruột thì bị trinh sát tóm gọn.

(Tiêu đề bài viết do Đời sống Plus đặt lại)

Đ.Mừng
Theo Công An Nhân Dân