Thứ bảy, 20/04/2024 | 06:16
RSS

Lê Thiện Hiếu: "Từ lâu tôi không còn mang nỗi sợ cái bóng của Ông bà anh"

Thứ tư, 23/08/2017, 13:00 (GMT+7)

Chủ nhân của hit "Ông bà anh" cho biết từ lâu mình đã không còn mang nỗi sợ về cái bóng quá lớn của ca khúc này. Nam ca sĩ bày tỏ sự tự tin với ca khúc "Người ta và anh" mới ra mắt.

Là một trong những thí sinh nổi bật nhất bước ra từ cuộc thi Sing My Song, Lê Thiện Hiếu có trong tay ca khúc Ông bà anh mà ai cũng yêu thích. Vậy nhưng nhiều người đặt ra câu hỏi, liệu nam ca sĩ có thể vượt qua được cái bóng quá lớn của ca khúc này hay không?

Trong cuộc phỏng vấn với Đời sống Plus về ca khúc mới vừa ra mắt mang tên Người ta và anh, Lê Thiện Hiếu đã thẳng thắn chia sẻ về vấn đề này, cũng như những khó khăn mà anh đã gặp phải để hoàn thiện ca khúc mới.

Ca sĩ Lê Thiện Hiếu 1

Ca sĩ Lê Thiện Hiếu. Ảnh: Internet

- Chào Hiếu, được biết bạn mới phát hành ca khúc "Người ta và anh", bạn lấy cảm hứng sáng tác từ đâu?

- Chất liệu để viết nên Người ta và anh được lấy từ chính cuộc sống hàng ngày. Từ những sự kiện đã xảy ra và cả những sự việc mà Hiếu thấy được trong xã hội có liên quan đến tình - tiền.

- Bạn gặp những khó khăn gì khi thực hiện ca khúc này cũng như quay MV? Có mất nhiều thời gian để hoàn thiện sản phẩm không?

- Vì là sản phẩm đầu tiên mà kinh phí thì lại khá eo hẹp (vì Hiếu không xin được tài trợ) nên Hiếu gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm ekip quay MV. Rất may mắn Hiếu có duyên gặp được ekip Đăng Quang, tuy còn rất mới nhưng vô cùng nhiệt huyết và hết mình trong quá trình làm sản phẩm. Vì Hiếu và ekip làm việc khá ăn ý nên thời gian để hoàn thành sản phẩm này cũng không quá dài, chỉ mất 1 tuần kể từ khi bắt đầu quay MV đến lúc hoàn thành.

Ca sĩ Lê Thiện Hiếu 100

Lê Thiện Hiếu làm sản phẩm mới với kinh phí khá eo hẹp. Ảnh: Internet

- Tại sao sau một thời gian khá dài từ hit "Ông bà anh" bạn mới ra sản phẩm mới?

- Sau khi bước ra khỏi cuộc thi Sing My Song Hiếu không có kinh phí để làm MV, mãi cho đến bây giờ Hiếu mới ra MV được là nhờ số tiền Hiếu dành dụm sau gần 1 năm đi hát.

- Bạn có sợ mình không thể vượt qua cái bóng quá lớn của ca khúc "Ông bà anh" không?

- Ông bà anh là 1 ca khúc giúp Hiếu có cơ hội lại gần hơn với khán giả. Bài hát này là 1 cột mốc và cũng mang lại nhiều kỉ niệm đáng nhớ cho Hiếu. Đã từ lâu Hiếu không còn mang nỗi sợ đó nữa rồi, vì Hiếu tin là chỉ cần hoạt động chăm chỉ và bền bỉ thì khán giả sẽ dần thấy Hiếu không phải chỉ có mỗi Ông bà anh.

Ca si Le Thien Hieu 2

Hình ảnh bắt mắt, giai điệu ấn tượng là những gì "Người ta và anh" của Lê Thiện Hiếu đang sở hữu. Ảnh: Internet

- Bạn nghĩ điều gì khiến "Người ta và anh" nổi bật hơn hàng loạt ca khúc khác ra mắt cùng thời điểm?

- Vì nó phản ánh hiện thực xã hội chăng? Mỗi người đều có 1 gu âm nhạc riêng, có thể ca khúc với người này là nổi bật nhưng với người kia thì lại không. Nhưng Hiếu tin là mọi người có thể cảm nhận được 1 màu sắc rất riêng khi nghe Người ta và anh.

- Phong cách và thể loại nhạc bạn đang theo đuổi hiện nay là gì?

- Hiếu muốn mọi người nhìn nhận Hiếu với 1 phong cách giản dị, phóng khoáng và có phần bụi phủi. Còn dòng nhạc chính mà Hiếu theo là Reaggae.

- Rất nhiều khán giả thắc mắc tại sao Huỳnh Lập lại đóng vai nữ chính trong MV mới của bạn đấy?

- Hiếu và anh Lập có nói chuyện với nhau từ trước, hai anh em cảm thấy rất có thiện cảm với nhau. Hơn nữa anh Lập lại là 1 diễn viên có tâm có tài, lối diễn xuất hài hước dí dỏm, duyên dáng. Rất hợp với màu sắc và tinh thần bài hát.

Lê Thiện Hiếu - Huỳnh Lập

Lê Thiện Hiếu và Huỳnh Lập diễn xuất trong MV đầu tay của nam ca sĩ. Ảnh: Internet

- Bài hát mới của bạn có nhắc nhiều đến mối quan hệ giữa tình - tiền. Vậy quan điểm của Thiện Hiếu về tình và tiền trong tình yêu như thế nào?

- Tình tiền đi liền với nhau. Có tình mà không có tiền chắc chắn sẽ khổ, có tiền mà chẳng có tình thì chắc chắn bất hạnh. Với Hiếu, để lựa chọn giữa 2 thứ này Hiếu sẽ chọn tình trước. Rồi sau đó sẽ cùng "tình" đi kiếm tiền (cười). Giống như câu hát trong Người ta và anh: "Cùng nhau kiếm tiền rồi ta chơi banh nóc".

- Nổi tiếng sau Sing My Song, nhưng câu chuyện quá khứ của bạn cũng được biết đến nhiều. Có khi nào người ta mang điều đó ra để chế giễu hay xúc phạm chưa? Bạn đã đối mặt với nó như thế nào?

- Thời thiếu niên ngày xưa, thời đi học thì Hiếu hay bị trêu chọc. Nhưng nghe nhiều thành quen. Hiếu thấy mọi thứ bình thường, như 1 phần của cuộc sống. Thay vì bận tâm đến thì Hiếu ngó lơ nó đi để dành thời gian quan tâm đến những vấn đề khác có ích cho mình và cho đời hơn.

Cảm ơn bạn về cuộc phỏng vấn này!

MV Người ta và anh - Lê Thiện Hiếu. Video: Youtube

Minh Hoàng
Theo Đời sống Plus/GĐVN