Thứ sáu, 29/03/2024 | 02:49
RSS

Lê Thiện Hiếu gây náo loạn Sing My Song với ca khúc hay hơn "Ông bà anh"

Thứ hai, 09/01/2017, 11:16 (GMT+7)

Với ca khúc hay hơn cả Ông bà anh, Lê Thiện Hiếu trở thành thí sinh có điểm số cao nhất và cũng là thí sinh duy nhất của đội Lê Minh Sơn bước vào vòng Chung kết.

Tối 8/1, tập 8 chương trình Sing my song (Bài hát hay nhất) đã chính thức diễn ra với các màn trình diễn đến từ đội Lê Minh Sơn, trong đó có phần biểu diễn của Lê Thiện Hiếu - tác giả từng gây sốt với Ông bà anh.

Sau 24h sáng tác, tối qua, Lê Thiện Hiếu lại tiếp tục làm náo loạn cả chương trình với ca khúc 1+1. Ban đầu, giọng ca chỉ ngồi vừa hát vừa đệm guitar, nhưng sau đó, anh đã khuấy động cả trường quay khi bài hát chuyển sang phong cách Rock.

Phần trình diễn ca khúc 1+1 của Lê Thiện Hiếu

Tiết mục đã nhận được nhiều lời khen từ giám khảo và hội đồng chuyên môn. Trong đó, nhiều ý kiến cho rằng, ca khúc này còn đột phá, hay hơn cả Ông bà anh.Đáng chú ý, nhạc sĩ Đức Trí đã “á khẩu” vì tên bài quá độc đáo cũng như sự toả sáng  của học trò Lê Minh Sơn.

Vị nhạc sĩ chia sẻ, anh bị á khẩu, không dám hỏi vì sao 1 + 1 lại bằng 3. Anh ví Lê Thiện Hiếu như một ngôi sao được chiếu vào cung rất sáng bởi những năng lượng được đặt vào Hiếu để được phát ra thành những lời bài hát duyên dáng".

Thêm vào đó, nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong cho rằng ca khúc là bước đột phá mới so với hit Ông bà anh. Còn nhạc sĩ Lê Minh Sơn cũng vô cùng tự hào về học trò của mình, anh nhận định rằng Lê Thiện Hiếu lại một lần nữa trở thành ngôi sao sáng của Sing My Song.

Lê Thiện Hiếu

Nhạc sĩ Lê Minh Sơn bước lên sân khấu ôm Lê Thiện Hiếu

Bù đắp lại những cố gắng của mình, Lê Thiện Hiếu nhận được 31 điểm tuyệt đối của hội đồng chuyên môn và 3 điểm của HLV Đức Trí. Như vậy, anh đã trở thành thí sinh đạt điểm số cao nhất và là gương mặt duy nhất của đội Lê Minh Sơn bước vào Chung kết.

Trong tập 8 của Sing My Song phát sóng tối 8/1, do Trần Phương (tác giả của Không giờ) xin ngừng tham gia chương trình vì lý do cá nhân nên đội Lê Minh Sơn chỉ có 7 thí sinh tham gia gồm Bùi Caroon, Đức Anh, Việt Dũng, Tia Hải Châu, Jak Nguyễn, Lê Thiện Hiếu và Hoàng Minh Quý. Tuy nhiên cả 6 thí sinh, ngoại trừ Lê Thiện Hiếu đều không đạt được kết quả tốt sau 24 giờ sáng tác.

Lưu Hoài (T/h)
Theo Đời sống Plus