Thứ tư, 17/04/2024 | 01:10
RSS

Lễ nhậm chức của ông Trump tốn 4,5 nghìn tỷ nhưng 70% lấy từ tiền thuế của dân

Thứ tư, 18/01/2017, 09:17 (GMT+7)

Lễ tuyên thệ nhậm chức của ông Trump năm nay dự kiến phá kỷ lục đó với chi phí từ 175-200 triệu USD.

Nghi lễ chuyển giao quyền lực trong hòa bình giữa các đời tổng thống Mỹ có chi phí khổng lồ. Theo Washington Post, cộng tổng các khoản, lễ nhậm chức của tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump năm nay, diễn ra vào ngày 20/1, sẽ tiêu tốn từ 175 đến 200 triệu USD.

Sự kiện bao gồm các buổi tiệc và bữa tối chính thức, sự kiện hòa nhạc, lễ tuyên thệ tại trụ sở Quốc hội, lễ diễu hành, tiệc khiêu vũ cùng chi phí an ninh. Trong đó, 30% đến từ những nhà ủng hộ tư nhân do ông Trump vận động, số còn lại trích từ ngân sách chính phủ.

Lễ nhậm chức tổng thống Mỹ diễn ra 4 năm một lần và lần nào cũng thu hút nhiều ý kiến chỉ trích từ các nhà phê bình vì họ cho rằng hoạt động này quá gây lãng phí.

Lễ kì vọng của ông Trump là sự kiện chính trị đáng chú ý của năm 2017. Ảnh: DailyMail

Tuy nhiên, từ trước tới nay, chi phí tổ chức lễ nhậm chức tổng thống Mỹ đối với cả đảng Cộng hòa lẫn đảng Dân chủ đa phần đều xấp xỉ nhau, sau khi đã điều chỉnh theo lạm phát, bình luận viên Roxanne Roberts từ Washington Post cho hay.

Hai bộ phận đứng ra chi trả các hóa đơn là Ủy ban Nhậm chức Tổng thống và chính quyền liên bang. Ủy ban chịu trách nhiệm tất cả các khoản liên quan tới lễ tuyên thệ nhậm chức.

Các sự kiện chính diễn ra trong lần này gồm một bữa tối dưới ánh nến với tổng thống và phó tổng thống đắc cử, một bữa trưa cùng những ứng viên Nội các, một buổi hòa nhạc và tiệc khiêu vũ khai mạc.

Ủy ban Nhậm chức Tổng thống của ông Donald Trump đã vận động được 90 triệu USD - một con số kỷ lục từ các nhà tài trợ tư nhân để chi cho lễ nhậm chức sắp tới. Con số này nhiều hơn nhiều so với hai lần nhậm chức của Tổng thống Barack Obama. Lễ nhậm chức năm 2009 của ông Obama chỉ tốn 55 triệu USD, lễ nhậm chức năm 2013 chỉ tốn 43 triệu USD.

Riêng chi phí an ninh bảo vệ lễ nhậm chức của ông Trump đã lên tới 100 triệu USD. Ảnh: Internet

Ông Trump sẽ tổ chức 3 buổi tiệc, trong khi ông Obama có tới 10 buổi tiệc tại lễ nhậm chức đầu tiên. Đội ngũ của ông Trump cho biết cuộc diễu hành sẽ chỉ kéo dài 90 phút. Cuộc diễu hành trong lễ nhậm chức đầu tiên của tổng thống Dwight Eisenhower năm 1953 đến nay vẫn giữ kỷ lục là cuộc diễu hành dài nhất - 4 tiếng rưỡi với 73 ban nhạc và 59 xe diễu hành.

Ủy ban Nhậm chức của ông Trump không nói cụ thể sẽ chi khoản tiền lớn này như thế nào. Theo ông Steve Kerrigan, Giám đốc điều hành Ủy ban Nhậm chức của ông Obama vào năm 2013, con số 90 triệu USD là quá mức cần thiết.

Tên tuổi của các "ông lớn" đã đổ tiền cho lễ nhậm chức của ông Donald Trump đang dần được tiết lộ, khi sự kiện quan trọng này sẽ diễn ra trong vài ngày tới. 

Công tác chuẩn bị cho lễ nhậm chức của ông Trump đang diễn ra khẩn trương. Ảnh: Internet

New York Times dẫn các nguồn thạo tin cho biết tập đoàn dầu khí Chevron đã chi 500.000 USD cho lễ nhậm chức của ông Donald Trump. Hãng Boeing cũng cam kết ủng hộ 1 triệu USD. Những ông lớn của ngành kinh doanh sòng bạc như Sheldon và Miriam Adelson cũng quyên góp cho sự kiện, với số tiền lớn hơn các doanh nghiệp khác.

Tuy nhiên, họ không phải là những nhà tài trợ lớn duy nhất cho lễ nhậm chức của tỷ phú New York, bởi đội ngũ của ông đã quyên góp được hơn 100 triệu USD.

Đổi lại, nhà tài trợ sẽ được các đặc quyền như ăn trưa cùng thành viên nội các, lãnh đạo Quốc hội, các nhà ngoại giao nước ngoài; tham dự buổi hòa nhạc ngoài trời tại Đài tưởng niệm Lincoln hay ăn tối dưới ánh nến với gia đình ông Trump.

Tùy vào số tiền ủng hộ, nhà tài trợ sẽ nhận các hạng vé VIP để tham dự lễ nhậm chức, lễ diễu hành nhậm chức và tuyên thệ. Họ cũng được bố trí phòng ưu tiên trong các khách sạn cao cấp.

Buổi họp cáo đầu tiên sau khi thắng cử của ông Trump. Nguồn: ABC News

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.