Thứ sáu, 29/03/2024 | 01:20
RSS

Lật người bệnh nhân ở trên giường như thế nào?

Thứ ba, 21/02/2017, 07:43 (GMT+7)

Bệnh nhân nằm lâu trên giường, nếu không định kỳ lật người, không chỉ làm người bệnh khó chịu mà còn dễ bị loét da, vì vậy phải cho người bệnh lật người, thông thường 2-3 giờ mỗi lần.

Cho người bệnh lật người

Cho người bệnh lật người thường xuyên

Khi lật người phải nhẹ nhàng bình ổn, không được lôi, kéo, đẩy, tránh gây tốn thương da. Sau khi lật người, giữa hai đầu gối và sau lưng phải độn gối mềm để có vị trí dỗ chịu.

Chỗ xương lồi ra nên đệm bông mềm hoặc bông cuộn, để giảm bớt cọ xát xương, da, có điều kiện dùng giường hơi hoặc giường nước. Khi cho người bệnh lật người động tác phải phối hợp với nhau, cố gắng để bệnh nhân nằm thẳng tránh gây đau đớn cho bệnh nhân.

Mùa đông phải chú ý giữ ấm, tránh đá lạnh. Lật người xong, phải kéo ga giường và quần áo bệnh nhân cho phẳng, ga giường phải sạch, khô ráo. Mỗi lần thay đổi vị trí cần kiểm tra xem da chỗ bị ép có sưng đỏ không.

Nếu thấy da đỏ hoặc bị rách, cần xử lý kịp thời và tăng số lần lật người. Bệnh nhân trên người cắm ống dẫn khi lật người phải đặt ống dẫn thỏa đáng, sau khi cho người bệnh lật người cần kiểm tra ống dẫn có bị cong méo không, chú ý giữ ống dẫn thông suốt.

Chu Huyền (Tổng hợp)
Theo Đời sống Plus