Thứ năm, 25/04/2024 | 02:28
RSS

Lập trường của ông Putin về vấn đề Triều Tiên có khiến Mỹ phật ý?

Thứ tư, 06/09/2017, 07:12 (GMT+7)

Theo Sputnik, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng thật phi lý khi đưa Nga vào danh sách trừng phạt cùng với Triều Tiên và Iran, rồi sau đó lại yêu cầu Moskva đoàn kết trong vấn đề trừng phạt Bình Nhưỡng.

Nga ít khả năng ủng hộ một lệnh trừng phạt với Triều Tiên. Ảnh: RT

Nga ít khả năng ủng hộ một lệnh trừng phạt với Triều Tiên. Ảnh: RT

Mới đây, Tổng thống Nga Putin đã được hỏi rằng có thể đánh giá như thế nào về tuyên bố của phương Tây rằng Nga cần gia tăng ảnh hưởng đến CHDCND Triều Tiên, có tính đến tình huống bộ luật trừng phạt vừa được thông qua, trong đó Nga xuất hiện trên bình diện ngang bằng với CHDCND Triều Tiên.

"Thật là vô lý, dĩ nhiên, đặt chúng tôi vào danh sách với Triều Tiên và sau đó tha thiết cầu xin giúp đỡ trong cuộc vận động chống lại Bắc Triều Tiên", Tổng thống Nga nói với các nhà báo.

Người đứng đầu nhà nước Nga cho biết: "Chúng tôi sẽ không "sưng sỉa môi" để giận dỗi ai đó và cười khúc khích với việc này". Nhà lãnh đạo Nga đồng thời kêu gọi tiến hành đàm phán với Triều Tiên và cảnh báo không kích động quân sự.

Bài học của Iraq, Libya đã khiến Triều Tiên tin rằng chỉ có vũ khí hạt nhân mới bảo vệ được mình. Ảnh: KCNA

Bài học của Iraq, Libya đã khiến Triều Tiên tin rằng chỉ có vũ khí hạt nhân mới bảo vệ được mình. Ảnh: KCNA

Trong khi đó, theo AP, Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vassily Nebenzia cho rằng mặc dù có ý định tốt, song các lệnh trừng phạt chống Triều Tiên sẽ không hiệu quả và Moskva muốn nghị quyết mới của Liên hợp quốc tập trung nhiều hơn vào giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng liên quan đến các chương trình tên lửa và hạt nhân của nước này. 

Cùng với đó, ông Putin cũng cho rằng ra tay quân sự với Triều Tiên có thể dẫn đến thảm họa cho cả hành tinh với mất mát nặng nề về nhân mạng.  “Nga lên án hành động của Triều Tiên, chúng tôi xem đó là sự khiêu khích. Thế nhưng hành động quân sự trong điều kiện như thế này thật vô nghĩa, sẽ là một kết thúc chết chóc. Nó có thể dẫn tới một thảm họa toàn cầu, cho cả hành tinh với sự mất mát khổng lồ về nhân mạng” - Russia Today dẫn lời Tổng thống Putin.

Ông cho rằng các bài học của Iraq, Libya đã khiến Triều Tiên tin rằng chỉ có vũ khí hạt nhân mới bảo vệ được mình. Vì thế, sẽ không có biện pháp trừng phạt nào có thể thuyết phục được Triều Tiên từ bỏ hạt nhân. 

Những động thái của Bắc Triều Tiên và Mỹ Nguồn: VTC1

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.