Thứ sáu, 26/04/2024 | 01:23
RSS

Lãnh đạo HAGL viết tâm thư chia tay Ideguchi, bầu Đức gặp khó khăn

Thứ ba, 09/05/2017, 15:31 (GMT+7)

Lãnh đạo HAGL viết tâm thư chia tay Ideguchi, bầu Đức gặp khó khăn là những tin tức thể thao nổi bật trong ngày.

Lãnh đạo HAGL viết tâm thư chia tay Ideguchi

Tiền vệ Ideguchi gia nhập CLB HAGL đầu mùa giải 2016 theo lời giới thiệu từ đội bóng cũ của anh là Yokohama FC. Trong năm đầu tiên khoác áo CLB HAGL, tiền vệ người Nhật Bản đã để lại ấn tượng với lối chơi nhiệt huyết và tác phong chuyên nghiệp trong tập luyện.

Tuy nhiên, mùa giải 2017, anh bất ngờ đánh mất phong độ và không còn nằm trong kế hoạch của câu lạc bộ, và đành phải nói lời chia tay đội bóng phố Núi sau giai đoạn lượt đi V.League 2017. 

Chia tay Ideguchi, Giám đốc điều hành CLB HAGL ông Huỳnh Mau đã viết bức tâm thư gửi cho tiền vệ người Nhật Bản vào tối 5/5. 

HAGL chính thức chia tay tiền vệ người Nhật Bản. Ảnh: Internet

Bức tâm thư có đoạn: “Chiều nay, HAGL chính thức nói lời chia tay tiền vệ Ideguchi, xin cảm ơn và ghi nhận những đóng góp rất lớn mùa giải 2016, và hết lượt đi mùa giải 2017, góp phần cho việc trụ hạng mùa giải vừa qua.

Đây là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp thật sự, trong tập luyện và thi đấu với một tinh thần nghiêm túc, luôn luôn ra sân quyết tâm cháy hết mình đã được lãnh đạo, Ban huấn luyện đánh giá cao, cùng các cầu thủ trong đội yêu mến.

Không những vậy mà bạn còn là tấm gương để các cầu thủ trẻ HAGL noi gương học tập. Hơn nữa Ide (tên thân mật) còn được các anh chị em, người hâm mộ bóng đá HAGL ngưỡng mộ và yêu quý.

Việc chia tay với Ide không phải vì chuyên môn mà vì vị trí của đội bóng đang cần là 1 trung vệ đúng nghĩa, nơi vị trí bạn Ide đang có thì đội bóng dư thừa, bạn đã hiểu điều này, và chia tay rất vui vẻ mang đầy tính chuyên nghiệp mà những cầu thủ Việt Nam cần học tập. 

Chúc Ideguchi sức khoẻ, hạnh phúc và may mắn với một CLB mới", tâm thư của lãnh đạo HAGL gửi đến ngoại binh người Nhật Bản. Được biết, sau khi chia tay HAGL, Ideguchi hiện vẫn đang chờ cơ hội để tìm việc ở một số câu lạc bộ ở V.League.

Bầu Đức thế chấp học viện vay vốn ngân hàng

Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất 2016 cho thấy, tập đoàn HAGL của Bầu Đức đang trong giai đoạn hết sức khó khăn, hiện tập đoàn này có hàng chục các khoản vay lớn với tổng cộng lên tới hàng chục ngàn tỷ đồng.

Được biết, hầu như toàn bộ các tài sản có giá trị của tập đoàn này cũng như của vợ chồng Bầu Đức đều được đem ra thế chấp cho các khoản vay ngân hàng và trái phiếu doanh nghiệp.

Đặc biệt, khoản vay dài hạn hơn 600 tỷ đồng (từ 2017 đến tháng 10/2020) mà HAGL vay của Ngân hàng BIDV chi nhánh Gia Lai đã được HAGL thế chấp bằng Công trình khu liên hợp học viện bóng đá HAGL của thể thao HAGL, công trình Đại học Y dược HAGL của Bệnh viện HAGL và tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai của vườn cao su rộng gần 1,2 ngàn hecta.

Tập đoàn của bầu Đức đang gặp khó khăn về kinh tế. Ảnh: Internet

Hàng loạt các khoản vay khác được thế chấp bằng tài sản hình thành từ vốn vay dự án nuôi bò, các vườn cao su tại Lào, Văn phòng làm việc Hội sở chính HAGL, tổng tài sản hình thành trong tương lai từ dự án “Trung tâm thương mại HAGL tại Myanmar”…

Tuy gặp khó khăn, song phần đông người hâm mộ CLB HAGL và ông bầu cá tính đều tin rằng, với bản lĩnh của một trong những doanh nhân giàu có bậc nhất Việt Nam, bầu Đức sẽ sớm vượt qua khó khăn, đưa tập đoàn HAGL trở lại thời kỳ hoàng kim và ngày một lớn mạnh về cả quy mô và giá trị đồng thời tiếp tục đầu tư mạnh mẽ vào Học viện HAGL Arsenal JMG, và tiếp tục trình làng những ngôi sao trẻ có đủ tài đức cống hiến cho bóng đá nước nhà.

Thông tin về Đoàn Nguyên Đức - Bầu Đức. Nguồn: Tiểu sử diễn viên

Nguyễn Hưng
Theo Đời sống Plus