Thứ sáu, 19/04/2024 | 09:33
RSS

Lạng Sơn: Khởi tố nhóm đối tượng dùng hung khí “thanh toán” nhau

Chủ nhật, 09/12/2018, 07:43 (GMT+7)

Xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, 2 nhóm thanh niên ở Lạng Sơn và Bắc Giang đã mang theo hung khí để giải quyết ân oán.

Lạng Sơn: Khởi tố nhóm đối tượng dùng hung khí thanh toán nhauCác đối tượng tham gia vụ hỗn chiến khiến 1 người bị thương

Tối ngày 8/12, trao đổi với PV, đại diện Công an huyện Chi Lăng (tỉnh Lạng Sơn) cho biết đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố 7 đối tượng về hành vi cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn huyện.

Trước đó, do có mâu thuẫn cá nhân từ trước nên Đoàn Công Ngọc Trâm (SN 2001, trú tại xã Quan Sơn, huyện Chi Lăng, Lạng Sơn) đã hẹn Vi Văn Cương (SN 2001, trú tại xã Cấm Sơn, huyện Lục Ngạn, Bắc Giang) ra khu vực cầu ngầm Quan Sơn để giải quyết.

Trước khi đến địa điểm đã hẹn, Trâm đã rủ thêm Đoàn Công Phương (SN 1993, anh trai của Trâm), Vi Mỹ Anh (SN 1996), Vi Phương Nam (SN 1996), Nguyễn Văn Nguyện (SN 2000), Lý Văn Huynh (SN 2002) đều trú tại xã Quan Sơn mang một số tuýp sắt đi cùng.

Về phía Vi Văn Cương, thanh niên này cũng rủ một số bạn bè ở Bắc Giang cùng đến điểm hẹn với minh để gặp Trâm.

Khi vừa thấy nhau, 2 nhóm đã lao vào hỗn chiến. Trong lúc hỗn loạn, Phương dùng ống tuýp sắt đánh vào đầu Vi Văn Anh (SN 2003, trú tại thôn Bến, xã Cấm Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang, đi cùng Vi Văn Cương) khiến thanh niên này bị thương nặng và được đưa đi cấp cứu.

Gây án xong, nhóm của Đoàn Công Ngọc Trâm bỏ trốn khỏi hiện trường. Nhận được tin báo, Công an huyện Chi Lăng đã có mặt điều tra, truy bắt 7 đối tượng có liên quan đến vụ việc.

Cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng khác có liên quan theo quy định của pháp luật

Xem thêm:

Bắt 3 đối tượng liên quan đến vụ 'bảo kê' chợ Long Biên

T.K
Theo Đời sống Plus/GĐVN