Thứ tư, 17/04/2024 | 01:38
RSS

Lân Nhã: "Hạnh phúc nhất với tôi là đi làm về có vợ con đợi ở nhà"

Thứ sáu, 21/04/2017, 15:02 (GMT+7)

"Tôi đã lập gia đình và sắp đón đứa con thứ hai. Tôi thấy mình rất may mắn với cuộc sống hạnh phúc hiện tại. Sau một ngày đi làm về, có vợ con đợi ở nhà, tôi thấy đó là niềm hạnh phúc nhất", Lân Nhã chia sẻ.

Chỉ chọn duy nhất một dòng nhạc pop ballad, Voi Cận Thị - Lân Nhã đã đánh bại các đối thủ với rất nhiều dòng nhạc khác nhau. Ở tập chung kết, dù bị “soán ngôi” nhưng hình ảnh của Lân Nhã đã để lại dấu ấn mạnh mẽ trong lòng công chúng.

Cùng Đời Sống Plus trò chuyện với Lân Nhã để lắng nghe những trải lòng của chàng ca sĩ trẻ về hành trình đến với Mặt nạ ngôi sao mùa đầu tiên:

- Cảm giác của anh thế nào khi được đăng quang 5 lần liên tiếp ngôi vị Vua mặt nạ?

- Khi tham gia chương trình, tôi không nghĩ gì nhiều mà chỉ nghĩ tham gia cuộc thi để kiếm tiền. Nhã bị chương trình cuốn hút lúc nào không hay. Tôi cảm thấy mình rất may mắn khi mình chỉ chọn hát một dòng nhạc duy nhất nhưng được khán giả rất thích và ủng hộ nên năm lần liên tiếp tôi được đăng quang Vua mặt nạ.

- Tại sao anh chỉ chọn hát một dòng nhạc duy nhất trong khi các thí sinh khác đều muốn làm đa dạng mình khi đến với chương trình?

- Sau 2 năm trở lại làm nghề, tôi nghĩ mình không nên lòng vòng nữa vì trước đây tôi đã thử nghiệm ở nhiều dòng nhạc rồi. Bây giờ tôi xác định rằng chỉ chọn một dòng nhạc mà mình thích và phù hợp để con đường ca hát được lâu dài và chắn chắn hơn.

- Cảm giác của anh khi đeo mặt nạ và hát trên sân khấu như thế nào? Anh có đặt ra mục tiêu chiến thắng bao nhiêu lần ở "Mặt nạ ngôi sao"?

- Khi nhận format của Mặt nạ ngôi sao, tôi cảm thấy chương trình này rất lạ và hay vì trước giờ chưa có ca sĩ nào đeo mặt nạ hát trên sân khấu nên lúc trình diễn khán giả sẽ rất tò mò và tập trung vào mình. Tôi cảm thấy thoải mái diễn hơn, khán giả chỉ chú ý đến giọng hát của tôi và đoán mình là ai thì thú vị hơn rất nhiều.

Lúc đầu khi thi, Nhã không đặt ra mục tiêu gì, chỉ suy nghĩ khi lột mặt nạ lộ diện thì mình có quê hay không thôi (cười lớn). Tôi nghĩ đó là tâm lí chung của nghệ sĩ khi tham gia chương trình.

Vì ''máu'' đi hát của Lân Nhã lớn hơn tâm lí đó nên tôi đã bỏ qua một bên và hát trước đã. Cứ như vậy mà tôi đi tiếp qua nhiều tập mà không ngờ được luôn. Ở tập cuối, tôi lột mặt nạ thì hết quê rồi vì cuối cùng mình chết là hết phim (cười).

- Tâm trạng anh ra sao khi được ban bình luận dành nhiều lời khen về giọng hát và liên tiếp nhầm anh với nhiều tên tuổi nghệ sĩ lớn khác như ca sĩ Quang Dũng, ca sĩ Phan Đình Tùng?

- Trong những giọng ca nam tôi thích thì hầu như giống các nghệ sĩ mà ban bình luận nhắc đến. Từ nhỏ tôi đã thần tượng chú Tuấn Ngọc, ngoài ra còn có Bằng Kiều và cả anh Kasim Hoàng Vũ. Lúc tôi coi lại những bình luận trên mạng thì khán giả cũng đoán giọng mình kiểu như vậy.

Những giọng ca nam như Lân Nhã, khi hát sẽ phát ra tần số giống nhau nên dễ làm mọi người nhầm lẫn như vậy. Thật ra mỗi người hát sẽ khác nhau. Được nhận xét giống những nghệ sĩ lớn như vậy tôi cảm thấy rất là vui và vinh hạnh vì mình vào sau và cũng còn non nghề.

 

- Anh có hồi hộp không khi có một khoảng thời gian dài vắng bóng và bây giờ được quay trở lại sân khấu?

- Tôi vắng bóng khoảng hơn 2 năm nên khi quay lại có cảm giác bồi hồi xúc động lắm. Thời gian vắng bóng là khoảng thời gian Nhã nhìn lại đam mê ca hát của mình, nhờ đó mới chiêm nghiệm được cảm giác đứng trên sân khấu hạnh phúc thế nào.

- Anh có thể chia sẻ cuộc sống của mình trong khoảng thời gian vắng bóng trên sân khấu?

- Trước đây có những anh chị nói rằng sống trong môi trường showbiz thì cần có sự quyết liệt, chịu khó để tiến lên mà tôi lại không có tính đó. Các anh chị cũng khuyên tôi từ rất lâu rằng cần có một nghề tay trái để nuôi sống bản thân nhưng lúc đó mình không cảm nhận rõ được.

Khi tôi trải qua nhiều thứ mình mới cảm thấy đúng, do tính cách của bản thân nên Nhã cảm thấy mình cần có một nghề để nuôi sống bản thân và đam mê nghệ thuật của mình. Khoảng thời gian Lân Nhã không hoạt động nghệ thuật thật ra là mình không có show vì nếu chịu đầu tư, có tài chính và quan hệ nhiều thì mới có những sản phẩm, qua đó khán giả sẽ nhớ đến. Vì cuộc sống, tôi phải làm những công việc khác là nghề lồng tiếng phim.

Đây cũng là một cái duyên khi tôi đóng phim Những nụ hôn rực rỡ và tự lồng tiếng cho vai của mình. Sau đó, tôi học thêm lớp lồng tiếng quần chúng rồi bắt đầu làm nghề. Dần dần tôi có khả năng và cứng cáp hơn trong công việc.

Một số phim hoạt hình ra rạp tôi đã lồng tiếng như Kẻ cắp mặt trăng, Xì Trum… sắp đến sẽ là một số phim nữa. Công việc lồng tiếng không những đã giúp Nhã trang trải cuộc sống mà còn giúp giọng hát của tôi được cải thiện rất rõ rệt.

Thời gian “vắng bóng” trên sân khấu, tôi cảm thấy mình chín chắn hơn. Và thời điểm mình nhớ nghề thì gặp may mắn là được tham gia chương trình Mặt nạ ngôi sao.

- Anh được khán giả biết đến từ cuộc thi "Vietnam Idol" nhưng dường như cái tên Lân Nhã vẫn còn ''loay hoay'' chưa tạo được dấu ấn lớn trong lòng khán giả. Anh thấy điều này có đúng?

- Lúc đó, tôi có rất nhiều cơ hội nhưng mình còn non nghề và không có nhiều kinh nghiệm nên đã để nó vuột qua. Một dấu ấn đáng nhớ là trong chương trình Duyên dáng Việt Nam tôi có cơ hội tốt để biểu diễn nhưng lại bị mất giọng trong đêm chiếu trực tiếp.

Đó là một kinh nghiệm đáng nhớ của bản thân mình, có những lúc như vậy tôi mới chín hơn để mình làm nghề và có được như bây giờ.

- Anh nhận định như thế nào về thị trường âm nhạc Việt Nam hiện nay khi có quá nhiều ca sĩ trẻ xuất hiện. Anh thích nhất là phong cách của ca sĩ nào? Tại sao?

- Tôi thấy các bạn trẻ bây giờ hát rất chất, rất hay và những dòng nhạc rất đặc biệt. Nhã thực chất rất thích RnB, thể loại này pha một chút dance vào sẽ hợp với giới trẻ lắm. Âm nhạc trẻ bây giờ đang đi theo một hướng tích cực, pha trộn một chút ảnh hưởng từ nhạc Âu Mỹ, nhạc Hàn cũng là tốt.

Trong các bạn trẻ hiện nay, tôi rất nể sơn tùng m-tp Tôi đã coi một vài clip bạn ấy hát live trong suốt một show chỉ với một cây guitar nhưng không hề chênh phô một chút nào. Thật sự tôi thấy Sơn Tùng rất giỏi.

- Có nhiều ca sĩ trẻ với những dòng nhạc không được đánh giá cao về chuyên môn nhưng lại được khán giả đón nhận trong khoảng thời gian rất ngắn. Anh tự thấy mình thiếu những yếu tố nào để được khán giả đón nhận nhiều hơn ngoài việc thiếu sự quyết liệt và trở ngại về kinh tế?

- Thật ra ngoài những điều đó, con người tôi còn thiếu một cái rất quan trọng là thiếu tính giải trí Có thể do bản tính và cách suy nghĩ của mình. Tôi thấy mình thích an phận thủ thường. Tôi quay lại hát và được sống với đam mê của mình, kiếm tiền và làm âm nhạc bằng chính con người của tôi là hạnh phúc rồi.

- Anh có dự định thay đổi hình ảnh khác biệt hơn khi ''tái xuất'' lại showbiz?

- Tôi sẽ thay đổi một chút ở cách ăn mặc để trẻ trung hơn nhưng không quá màu mè. Lúc trước, nhiều người gặp tôi ngoài đường còn không biết mình là ca sĩ vì ăn mặc rất giản dị (cười). Trong thời gian tới, tôi sẽ xây dựng hình ảnh một người nghệ sĩ chín chắn, chững chạc hơn.

- Anh có thể chia sẽ những dự án âm nhạc sắp tới của mình?

- Vừa qua, tôi đã phát hành ba clip âm nhạc là Hoa nào anh quên, Chỉ còn mình anh Tình nồng. Sắp tới, tôi sẽ làm thêm hai hoặc ba ca khúc nữa để gộp lại thành một album mini cover online. Đó là những ca khúc Nhã rất yêu thích từ khi còn nhỏ giờ mới có dịp để làm lại.

Song song đó, có 1 đến 2 single là những ca khúc mới, đó là bước đệm để tôi chuẩn bị cho một album chính thức dài hơi, đánh dấu sự nghiệp ca hát của mình mà trước giờ chưa làm được. Thật ra, nhờ chương trình Mặt nạ ngôi sao, tôi có được một số vốn để làm album. Album sắp tới sẽ là phong cách Ballad nhẹ nhàng, hợp với con người tôi bây giờ.

- Những ca khúc anh thể hiện trong "Mặt nạ ngôi sao" đều được khán giả rất yêu thích. Anh có dự định sẽ gộp những bài hát đó thành một album dành tặng cho khán giả? Anh có dự định lấy hình ảnh Voi Cận Thị làm bìa ảnh album?

- Ý tưởng này cũng rất hay vì bây giờ một thời gian dài hình ảnh Voi Cận Thị đã gắn liền với Nhã. Voi Cận Thị là hình ảnh mà Nhã và một bạn bên chương trình đã làm ra. Vì Lân Nhã thích con voi, thích màu xanh lá và mình cũng có hơi cận thị một chút nên hình tượng mặt nạ Voi Cận Thị đã ra đời.

Khán giả coi chương trình đã rất quen với hình ảnh Voi Cận Thị nên có thể Nhã sẽ để hình ảnh này làm bìa album sắp tới. Tôi cũng có nghĩ đến chuyện gộp các bài hát của mình trong chương trình Mặt nạ ngôi sao thành một album mini nhỏ để dành tặng cho khán giả đã ủng hộ mình.

- Khi quay lại với ca hát, công việc còn lại của anh sẽ như thế nào? Anh có dự định sẽ tham gia tiếp những cuộc thi về âm nhạc khác để ghi dấu ấn với khán giả?

- Thời gian trước, tôi có kinh doanh quán kem xôi nhưng đóng cửa từ lâu nên hiện tại chỉ còn công việc lồng tiếng. Quay trở lại với ca hát sẽ bận hơn rất nhiều nên sắp tới tôi sẽ bớt công việc lồng tiếng để giữ giọng của mình, tập trung cho ca hát.

Tôi sẽ không bỏ công việc lồng tiếng vì đây là nghề nghiệp có duyên với mình và tôi rất yêu thích nó. Nếu có một chương trình chỉ chơi chứ không thi đấu thì tôi sẽ tham gia.

- Nói nhiều về sự nghiệp âm nhạc. Vậy còn chuyện tình cảm của anh như thế nào?

- Tôi đã lập gia đình và sắp đón đứa con thứ hai nên tôi cảm giác mình rất may mắn với cuộc sống hạnh phúc hiện tại. Sau một ngày đi làm về, có vợ con đợi ở nhà, tôi thấy đó là niềm hạnh phúc nhất.

- Anh có dự định kết hợp với nghệ sĩ nào cho những dự án âm nhạc sắp tới của mình? Mong muốn lớn nhất của anh khi quay lại sân khấu âm nhạc?

- Tôi sẽ làm album kết hợp với nhạc sĩ Dũng Đà Lạt trong thời gian sắp đến. Tôi có may mắn khi không hoạt động nghệ thuật nhiều nhưng nhận được nhiều sự yêu quý của các anh chị nghệ sĩ lớn như nhạc sĩ Võ Thiện Thanh, Đức Trí, Dũng Đà Lạt. Họ sẵn lòng cộng tác, chia sẻ kinh nghiệm và dành Nhã những lời khuyên chân thành.

Ngay cả những người lớn hơn nữa như cô Cẩm Vân, cô Ánh Tuyết hay cô Trịnh Vĩnh Trinh. Nhã cảm thấy rất may mắn và hạnh phúc. Tôi mong muốn nhất là được sống với chính con người mình, được hát cái mình thích và được khán giả đón nhận.

- Anh muốn gửi gắm điều gì đến khán giả đã yêu thích Voi Cận Thị trong "Mặt nạ ngôi sao" cũng như những khán giả vẫn luôn yêu mến cái tên Lân Nhã?

- Từ tận đáy lòng, tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến khán giả đã theo dõi Voi Cận Thị từ những ngày đầu tiên của chương trình. Khi đọc những bình luận trên mạng, tôi cảm thấy rất xúc động vì nhiều khán giả đã quan tâm và nhận ra mình. Tuy nhiên, tôi cũng xin lỗi vì trong thời gian dự thi, tôi không được phép trả lời danh tính của Voi Cận Thị vì phải giữ bí mật đến phút cuối cùng.

Tôi chân thành cảm ơn khán giả đã luôn yêu thích Nhã. Rất mong khán giả sẽ tiếp tục ủng hộ cho sự quay trở lại của Lân Nhã. Khi đã có nhiều trải nghiệm, tôi cảm giác được mình hát mặn mà hơn nhiều. Trong thời gian sắp tới, tôi sẽ làm những thứ mà mình đã nợ khán giả từ lâu. Hi vọng những cảm nhận mới của tôi về âm nhạc, con người và cuộc sống sẽ gửi tới khán giả được trọn vẹn nhất.

- Anh có dự định tổ chức show ca nhạc để cảm ơn khán giả đã ủng hộ cho mình trong thời gian qua?

- Sắp tới Lân Nhã cùng Mai Quốc Việt sẽ tổ chức chung một đêm nhạc ở phòng trà Đồng Dao. Tôi sẽ xem hiệu ứng của khán giả như thế nào và sẽ tiếp tục làm những chương trình sau.

Đình Cường
Theo Đời sống Plus