Thứ năm, 25/04/2024 | 11:49
RSS

Lần đầu tiên trong lịch sử, Hoa hậu Việt Nam có thí sinh đang làm Tiến sĩ Vật lý

Thứ hai, 09/07/2018, 10:28 (GMT+7)

Cô gái nổi bật nhất tham gia vòng sơ khảo Hoa hậu Việt Nam 2018 chính là Đỗ Hoàng Vân, một du học sinh Việt tại Pháp.

Lần đầu tiên, Hoa hậu Việt Nam có thí sinh đang làm Tiến sĩ
Thành tích học tập của Hoàng Vân khiến nhiều người phải nể

Hôm qua (8/7), vòng sơ khảo khu vực phía Bắc Hoa hậu Việt Nam 2018 đã diễn ra tại Hà Nội với nhiều thí sinh sở hữu nhan sắc vô cùng rạng rỡ và nổi bật.

Tuy nhiên, trong đó, có 1 thí sinh vô cùng đặc biệt, có trình độ học vấn khiến nhiều người ngưỡng mộ. Đó là Đỗ Hoàng Vân (1993) là một du học sinh Việt tại Pháp. Cô nàng là cử nhân và thạc sĩ ngành Vật lý lượng tử tại trường Chuyên Sư phạm Paris.

Lần đầu tiên, Hoa hậu Việt Nam có thí sinh đang làm Tiến sĩ2
Cô nàng đang chờ bảo vệ Tiến sĩ tại Ý

Hiện tại Hoàng Vân cũng đã hoàn thành xong năm thứ 2 của chương trình tiến sĩ ngành Vật lý lượng tử tại Ý. Cô gái 9X đang chờ bảo vệ Tiến sĩ tại Ý với mức học bổng 15.000 euro/năm (hơn 400 triệu đồng.)

Đây là trường hợp đầu tiên thí sinh có trình độ học vấn trên thạc sĩ tham dự Hoa hậu Việt Nam. Cuộc thi năm nay chú trọng đến vẻ ngoài nổi bật của các thí sinh và cả học vấn, kiến thức để tìm ra được người toàn vẹn sắc, tài đăng quang ngôi vị cao nhất.

Lần đầu tiên, Hoa hậu Việt Nam có thí sinh đang làm Tiến sĩ3
Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh xuất hiện xinh đẹp trong buổi Sơ khảo phía Bắc

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh cũng có mặt tại buổi Sơ khảo phía Bắc từ rất sớm để chuẩn bị cho vai trò Ban giám khảo của mình. Ngoài ra, Hoa hậu Bùi Bích Phương, NTK Lê Thanh Hòa, bà Phạm Kim Dung – Phó BTC Hoa hậu Việt Nam 2018 và Tổng đạo diễn Hoàng Nhật Nam cũng xuất hiện tại buổi Sơ khảo để gặp gỡ các thí sinh.

Xem thêm clip: Ngoại tình với 2 bạn của chồng - người trong cuộc lên tiếng

T.N (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN