Thứ tư, 24/04/2024 | 23:49
RSS

Lần đầu tiên Nhà Trắng vắng bóng nữ chủ nhân sau hàng thế kỷ?

Thứ hai, 21/11/2016, 14:11 (GMT+7)

Hôm 20/11, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump phát biểu với báo giới rằng, ông sẽ sống tại Nhà Trắng sau khi tuyên thệ nhậm chức nhưng vợ con ông thì không.

Sở dĩ chỉ có mình ông Donald Trump chuyển đến Nhà Trắng sau lễ tuyên thệ nhậm chức vợ ông Melania và con trai út Barron sẽ tạm thời sống ở New York để tiện cho việc học hành năm cuối của cậu bé này.

“Bà Melania rất gần gũi với Barron và họ càng gắn bó hơn trong thời gian ông Trump tranh cử. Giai đoạn tranh cử là thời gian rất khó khăn với Barron, và bà Melania thực sự muốn hạn chế tối đa ảnh hưởng đến cậu con trai út”, Dân Trí dẫn nguồn New York Post cho biết.

Do vậy, thay vì sẽ chuyển luôn vào Nhà Trắng cùng Tổng thống đắc cử Donald Trump vào đầu năm sau, bà Melania sẽ chỉ tới Nhà Trắng khi cần thiết. Bà có thể sẽ chuyển đến sống ở Nhà Trắng khi cậu con trai út kết thúc bậc học vào giữa năm sau, tuy nhiên hiện bà chưa ấn định kế hoạch này.

Theo người phát ngôn nhóm chuyển giao quyền lực của ông Donald Trump, Jason Miller, Tổng thống Mỹ đắc cử không muốn để con trai 10 tuổi của ông bị gián đoạn việc học bởi cậu bé đang học lớp 4 tại một ngôi trường ở quận Manhattan, báo DNVN dẫn nguồn WSJ đưa tin.

Gia đình ông Donald Trump tạm thời chưa đoàn tụ trong Nhà Trắng

Gia đình ông Donald Trump tạm thời chưa đoàn tụ trong Nhà Trắng

"Chưa có tuyên bố chính thức nào về thời gian chuyển tiếp do gia đình ông Trump đưa ra. Tuy nhiên, giống như bất cứ phụ huynh nào họ đều lo ngại về việc chuyển trường cho cậu con trai vào giữa năm", Jason Miller cho biết thêm.

Việc đệ nhất phu nhân Mỹ tương lai quyết định không dọn vào Nhà Trắng sinh sống cùng chùng ít nhất vào thời điểm này là chưa từng có tiền lệ. Gần như tất cả đệ nhất phu nhân Mỹ đều tới Nhà Trắng khi chồng họ trở thành tổng thống.

Năm 2008, khi Tổng thống Barack Obama đắc cử nhiệm kỳ đầu, câu hỏi tương tự cũng đặt ra là Phu nhân Michelle sẽ ở lại Chicago cho tới khi các con gái hoàn tất bậc học, nhưng cuối cùng họ vẫn chuyển vào Nhà Trắng cùng nhau.

Theo Hiệp hội Lịch sử Nhà Trắng, trước đây chỉ có cố Tổng thống George Washington và vợ Martha Washington là không sống ở Nhà Trắng vì lúc đó nó chưa được xây dựng.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus