Thứ sáu, 29/03/2024 | 18:17
RSS

Làm mới phòng ngủ của bạn bằng đồ handmade

Thứ bảy, 29/10/2016, 00:00 (GMT+7)

Cách làm đồ trang trí phòng ngủ vô cùng đa dạng từ đèn ngủ, trang trí tường, làm gối handmade. Dưới đây hướng dẫn các bạn cách làm chậu cây để trang trí phòng ngủ nhé.

 
 
Với cách làm đồ trang trí phòng ngủ bằng chậu cây, bạn sẽ tự tay làm được một món đồ handmade đơn giản nhưng lại chứa chan nhiều ý nghĩa để tặng người thân hoặc chỉ đơn giản là đặt trên chiếc bàn trong phòng ngủ của mình để thêm màu sắc.
 
Với cách làm chậu cây handmade, bạn cần chuẩn bị các vật liệu sau đây: Lồng chụp bằng thủy tinh mini; Đất sét Nhật màu xanh; Các loại hạt nhỏ giống hạt cườm màu cam hoặc màu vàng, màu đỏ; Vải dạ màu xanh; Nút bấc; Sợi dây bằng kẽm màu nâu; Dây ruy băng màu cam, vàng hoặc đỏ; Các dụng cụ như kéo, keo.
cách làm đồ trang trí phòng ngủ với chậu cây rất đơn giản

Cách làm đồ trang trí phòng ngủ với chậu cây rất đơn giản

Cách bước làm chậu cây:
 
Bước 1: Đặt lồng chụp lên tấm vải dạ, vẽ viền xung quanh lồng chụp rồi cắt ra để làm cỏ cho chậu cây. Dùng keo để dán miếng vải vừa cắt vào đáy lồng.
 
Bước 2: Sử dụng dao để gọt nút bấc để có được chiếc chậu mini, dùng tay uốn sợi kẽm rồi để vào giữa chậu để tạo thành thân cây.
 
Bước 3: Vo tròn đất sét thành viên bi sao cho có đường kính lớn hơn nút bậc một chút xíu để làm tán lá cây.
 
Bước 4: Đính các hạt cườm xung quanh tán lá để làm quả.
 
Bước 5: Gắn tán lá lên thân cây
cách làm đồ trang trí phòng ngủ với chậu cây giả có độ bền rất lâu

Cách làm đồ trang trí phòng ngủ với chậu cây giả có độ bền rất lâu

Sử dụng sợi dây ruy băng để trang trí bên ngoài chậu cây, lấy hạt cườm để phù lên lớp cỏ màu xanh ban đầu để trang trí cho chậu cây thêm màu sắc.
 
Với cách làm như vậy, bạn có thể thay thế các hạt cườm hoặc thay thế các vải màu để tạo thành những chậu cây khác nhau. Ngoài ra thay vì làm tán lá màu xanh hình tròn bạn cũng có thể nặn thành các hình khác nhau để hàng cây xanh của bạn thêm đặc sắc và rực rỡ nhé.
 
Như vậy, với cách làm đồ trang trí phòng ngủ handmade đơn giản như trên bạn đã tô điểm thêm màu sắc cho phòng ngủ của mình rồi. Bằng cách tự làm đồ trang trí, bạn vừa khéo léo thể hiện tài năng của mình, vừa khơi gợi cảm hứng yêu đời sau một ngày dài mệt mỏi trở về phòng mình.
Thái Hà
Theo Đời Sống Plus