Thứ sáu, 29/03/2024 | 22:22
RSS

Lâm Khánh Chi: "Phương Thanh không nên "sỉ nhục" cộng đồng LGBT"

Thứ ba, 12/09/2017, 14:01 (GMT+7)

Lâm Khánh Chi đã bất ngờ lên tiếng sau khi bị Phương Thanh tố ngược lừa đảo gây ồn ào.

Mới đây, trong một talkshow Lâm Khánh Chi có kể về vụ ồn ào hủy show cách đây 17 năm về trước của mình và Phương Thanh. Theo đó, Lâm Khánh Chi đã lên tiếng tố cáo Phương Thanh từng “bùng” liveshow của mình trong phút chót chỉ vì nghe lời xúi giục. Nữ ca sĩ chuyển giới cho biết khi đó cô làm liveshow kết hợp với một công ty có ngỏ lời mời những ca sĩ như Mỹ Tâm, Hiền Thục, Phương Thanh.

Lúc này, Hiền Thục và Mỹ Tâm chưa nổi tiếng như bây giờ. Thời đó, chỉ có Phương Thanh là cái tên được săn đón nhiều nhất. 

Ca sĩ Phương Thanh

Ca sĩ Phương Thanh

Tuy nhiên, ngay trong đêm diễn ra liveshow, Phương Thanh bất ngờ “huỷ kèo” phút chót, gây tổn hại không nhỏ đến chương trình. Nói về lý do, Lâm Khánh Chi cho rằng đàn chị thấy liveshow của mình làm hoành tránh, lại bị nhiều người xúi giục, dẫn đến ganh ghét mà bỏ show.

Trước lời tố cáo của Lâm Khánh Chi, Phương Thanh lên tiếng đáp trả rằng ban đầu người đẹp chuyển giới mời cô dự sinh nhật, sau đó mới đổi thành show có quảng cáo rầm rộ. 

Phương Thanh có những lời lẽ không hay dành cho đàn em Lâm Khánh Chi

Phương Thanh có những lời lẽ không hay dành cho đàn em Lâm Khánh Chi

Khi thấy show diễn của đàn em chủ yếu là hát nhép, Phương Thanh từ chối tham gia. Phương Thanh đáp trả đàn em: “Mà sao kiếp này đã là 3D - kiếp ‘chị em’ với nhau, đã được công nhận là 3D có tổ chức hay còn gọi là bóng có nơi cư ngụ, các chế 3D cũng đã công nhận. Cả là bóng lâu dài, bền vững ế lâu năm, cả là chúa đảo 3D hợp pháp chưa?

Mà sao cả chưa thoát được kiếp nạn với út vậy trời? Thôi Cả tu tiếp giải nghiệp đây! Không chừng phải canh chừng kiếp sau các chế cướp chồng cả nữa. Bà cả không muốn kiếp chồng chung với mấy chế à nhen”.

Lâm Khanh Chi đáp trả lời tố ngược của Phương Thanh

Lâm Khanh Chi đáp trả lời tố ngược của Phương Thanh trên trang cá nhân

Vì quá bức xúc trước những lời lẽ của Phương Thanh đến bản thân cũng như cộng đồng LGBT, Lâm Khánh Chi đã lên tiếng rằng ồn ảo hủy show cách đây 17 năm chỉ được cô nhắc đến trong talkshow chứ không phải đưa vào tự truyện vừa xuất bản như Phương Thanh nghĩ. Trong tự truyện của cô chỉ có người thân và người yêu. 

“Tất cả những gì em nói trong talkshow quá giang đều là sự thật của 17 năm trước và chị đã sai khi nói em đưa chuyện này vào tự truyện, cuốn tự truyện của em chỉ nói về người thân và người yêu của em chứ không nhắc gì đến chị”.

Lâm Khánh Chi hi vọng Phương Thanh dừng lại những việc sỉ nhục cộng đồng LGBT, và không gây tổn thương tới họ.

“Mọi thứ rất rõ ràng nhưng lại bị những câu chữ của chị bẻ lái thành những chuyện phức tạp rồi còn lôi cả cộng đồng LGBT của chúng em ra sỉ nhục như thế này. Em mong chị dừng lại” - Lâm Khánh Chi nhấn mạnh.

Ca sĩ Lâm Khánh Chi

Ca sĩ Lâm Khánh Chi

Liên hệ với Lâm Khánh Chi, nữ ca sĩ cho biết những lời cô nói đều là sự thật. Cô cảm thấy bị xúc phạm và tổn thương trước những lời lẽ mà Phương Thanh viết dành cho cộng đồng LGBT như thế. Dù có thế nào, những người chuyển giới họ đều có quyền được sống với con người thật của họ.

"Là ai thì đều có kẻ tốt người xấu, chị Phương Thanh không nên đánh đồng mọi việc như thế. Hơn nữa chuyện cá nhân, không nên đưa cả cộng đồng LGBT ra để sỉ nhục", Lâm Khánh Chi cho hay.

Bảo An
Theo Đời sống Plus/GĐVN