Thứ sáu, 29/03/2024 | 15:42
RSS

Làm giàu không khó nhờ sản xuất bỉm cho... gà

Thứ năm, 23/08/2018, 07:21 (GMT+7)

Thực tế, hoạt động kinh doanh độc đáo đã đem về cho cô gái 50.000 đô la mỗi năm và đây quả là một số tiền không hề nhỏ.

Theo Dân Trí, gà thường được nuôi chủ yếu ở nông thôn nhưng ngày nay, đây lại là loài vật được giới quý tộc nhiều nơi yêu mến. Chính nhờ thú vui mới lạ này mà Julie Baker, một người phụ nữ đến từ New Hampshire đã nghĩ ra cách làm giàu từ những chiếc tã cho gà. Thực tế, hoạt động kinh doanh độc đáo đã đem về cho Julie 50.000 đô la mỗi năm và đây quả là một số tiền không hề nhỏ.

Cách đây 10 năm, tại trang trại nhỏ ở Claremont, Julie từng nuôi một đàn gà cùng con gái. Hai mẹ con đã xem một video trên Youtube về gà mặc tã để không vung vãi phân khắp nơi và ngay lập tức Julie cảm thấy “Ôi trời ơi, tôi cần phải làm điều này”, đặc biệt là khi con gái thường xuyên đưa chú gà yêu thích Abigail vào trong nhà.

Bà mẹ sau đó đã đặt may rất nhiều tã bông cho gà và những người chủ gà khác cũng nhanh chóng liên lạc với cô vì có nhu cầu. Muốn tạo ra một trải nghiệm có tính liên kết, Julie và con gái đã mở một cửa hàng trực tuyến vào năm 2010 có tên là "Tã gia cầm". Khách hàng của cô cũng chuyển từ cư dân nông thôn sang vùng thành thị.

Làm giàu không khó nhờ sản xuất bỉm cho... gà
Những chú gà mặc bỉm. Ảnh: TS

Kết quả đã vượt quá mong đợi của bà. Những khách hàng đầu tiên của Julie chính là những người bạn cùng sở thích nuôi gà, dần dần những người nuôi thú cưng trong các thành phố lớn cũng tìm đến bà. Hiện sản phẩm của Julie có mặt ở khắp 50 bang của nước Mỹ Mỗi tháng, bà bán ra từ 500 đến 1.000 chiếc bỉm với giá 18USD (hơn 400.000 đồng)/chiếc. Không dừng lại ở đó, Julie còn tung ra các sản phẩm để bảo vệ lông và loại bỉm giống như váy dành cho gà.

Có lẽ nhiều người sẽ nghĩ rằng thật điên rồ khi mua cả váy cho những con gà nhưng đây chỉ là chuyện nhỏ. Những người nuôi gà thậm chí còn cưng chiều vật nuôi của họ tới mức thuê cả "người kể chuyện" với giá 225USD (5,2 triệu đồng) mỗi giờ để làm chúng vui, Vietnamnet cho hay.

"Chúng tôi từng nghĩ sẽ chăn gà bằng thức ăn thừa, nhưng thực tế là chúng đã được ăn cá hồi nướng, bò bít-tết, rau diếp tươi và dưa hấu hữu cơ", Amina Azhar-Graham, một người nuôi gà cho biết.


Xem thêm: Chân dung nghi phạm chém vợ tử vong, đâm anh vợ trọng thương ở Thanh Trì

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN