Thứ năm, 25/04/2024 | 11:06
RSS

Lá chắn "thần thánh" giúp tiêm kích đời mới nhất của Nga chấp mọi đối thủ

Thứ năm, 03/08/2017, 12:06 (GMT+7)

Các máy bay tiêm kích thế hệ thứ 6 của Nga trong tương lai do công ty MiG chế tạo sẽ nhận được hệ thống bảo vệ mới nhất cho phép chống lại các loại tên lửa của kẻ thù tiềm năng.

Thông tin từ thông tấn xã Liên bang (FAN) cho biết rằng, trên MiG-41 sẽ được lắp đặt hệ thống laser chống tên lửa, chúng có thể tấn công vào các đầu tự dẫn tên lửa đang bay. Vũ khí mới của nền công nghiệp quốc phòng Nga hiệu quả hơn hẳn so với các loại vũ khí thông thường và tạo ưu thế trước các tổ hợp súng và pháo phòng không trên máy bay.

Sự xuất hiện của máy bay tiêm kích của tương lai MiG-41 dự kiến không sớm hơn năm 2035, việc phát triển thiết bị bay này đồng hành cùng với việc tạo ra PAK FA T-50 (có tên hiệu mới Su-57).

Hiện nay Nga đang rất tích cực phát triển các thiết bị bay thế hệ tương lai. Những chiếc máy bay thế hệ thứ 5 và thứ 6 sẽ thay thế các phiên bản trước đó và đóng vai trò quan trong trong các lực lượng vũ trang Nga.

Mô hình chiến đấu cơ thế hệ 6 của Nga. Đồ họa: Cont.ws

Mô hình chiến đấu cơ thế hệ 6 của Nga. Đồ họa: Cont.ws

Các máy bay tiêm kích thế hệ thứ 6 hiện nay đang được các cường quốc nghiên cứu và phát triển ở các giai đoạn khác nhau. Một trong những máy bay này đó là MiG-41 do công ty MiG thiết kế, dự kiến sau khi ra đời chúng sẽ thay thế cho các máy bay MiG-31 huyền thoại.

Bên cạnh đó, Tập đoàn công nghệ vô tuyến - điện tử (KRET) chuyên sản xuất các hệ thống tác chiến điện tử cho quân đội Nga mới đây tiết lộ mẫu tiêm kích thế hệ 6 của Nga sẽ được trang bị hệ thống phòng thủ laser có thể tiêu diệt tên lửa dẫn đường, RT ngày 27/7 đưa tin.

Mô hình chiến đấu cơ MiG-41. Đồ họa: Cont.ws

Mô hình chiến đấu cơ MiG-41. Đồ họa: Cont.ws

"Chúng tôi đã có những hệ thống phòng thủ lắp đặt trên máy bay và trực thăng, nhưng đây là hệ thống laser uy lực, có khả năng phá hủy đầu đạn của các loại tên lửa dẫn đường", đại diện KRET Vladimir Mikheev cho biết.

Theo ông Mikheev, chiến đấu cơ thế hệ 6 của Nga cũng sở hữu hệ thống radar mảng pha quang lượng tử mới, có khả năng truyền phát tín hiệu xa hơn, chính xác hơn.

Sputnik trước đó đưa tin máy bay thế hệ 6 của Nga có thể tấn công các mục tiêu ngoài tầm nhìn (trên 10 km) bằng vũ khí điện từ cao tần. Tuy nhiên, loại vũ khí uy lực này có thể chỉ được trang bị trên phiên bản máy bay không người lái để tránh những ảnh hưởng không tốt của từ trường đối với phi công.

Cận cảnh MiG-31. Nguồn: The Joint Forces Channel

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.