Thứ bảy, 20/04/2024 | 11:42
RSS

Kỷ luật đại úy cảnh sát giao thông đạp người dân ngất xỉu

Thứ tư, 18/04/2018, 19:30 (GMT+7)

Ba tháng sau sự việc đạp người dân ngất xỉu phải nhập viện, đại úy cảnh sát giao thông đã bị kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng và chính quyền.

đại úy cảnh sát giao thông bị kỷ luật vì đạp người dân ngất xỉu
Anh Bùi Văn Giang - nạn nhân trong vụ đại úy cảnh sát giao thông đạp người dân ngất xỉu. Ảnh: Nhật Tân

Chiều 17/4, lãnh đạo Công an huyện Thới Bình (Cà Mau) cho biết đơn vị đã họp và thống nhất kỷ luật đại úy Trần Hoàng Huy với cùng hình thức cảnh cáo về mặt chính quyền và Đảng. Hiện sĩ quan này là cán bộ Đội Cảnh sát giao thông, trật tự và cơ động.

Cách đây 3 tháng, anh Bùi Văn Giang (40 tuổi; ngụ xã Tân Bằng, huyện Thới Bình) có đơn tố cáo đại úy Huy đạp vào người, phải nhập viện điều trị.

Theo đơn tố cáo của anh Giang, tối 15/1, sau khi tan cuộc nhậu, anh chạy xe máy về nhà thì thấy lực lượng CSGT lập chốt phía trước nên dừng xe. Sau đó, anh đi đến gặp lực lượng tuần tra để xin dẫn bộ qua chốt nhưng không được đồng ý.

Sau khi kiểm tra giấy tờ và đo nồng độ cồn xong, anh Giang tiếp tục xin dẫn xe đi bộ nhưng vẫn không được lực lượng CSGT đồng ý.

Trong lúc lời qua tiếng lại, anh Giang gạt tay khiến một chiến sĩ công an ngã xuống ghế. Người này ngồi dậy và dùng chân đạp vào người anh Giang khiến anh ngất xỉu tại chỗ, được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Chẩn đoán của bệnh viện cho thấy anh Giang bị chấn thương vùng ngực, ấn đau nhiều vùng xương ức, xương sườn 4-8.

Kết quả giải quyết đơn tố của anh Giang từ Công an tỉnh Cà Mau cho thấy anh Giang có nồng độ cồn trong người là 0,546 mg/1 lít khí thở. Vì vậy, tổ tuần tra lập biên bản, tạm giữ phương tiện của anh Giang là đúng quy định.

Đối với việc đại úy Huy té ngã sau khi giằng co với anh Giang, Công an Cà Mau kết luận: "Do tinh thần bị kích động, mất bình tĩnh, liền sau đó đồng chí Huy trụ chân trái, chân phải đưa lên đạp vào vùng ngực ông Giang. Về sai phạm của đồng chí Huy, Công an Cà Mau sẽ xử lý nghiêm theo quy định của ngành".

Lãnh đạo Công an  huyện Thới Bình cho rằng sai phạm của đại úy Huy liên quan đến tác phong và lễ tiết của người Công an Nhân dân. Thẩm quyền kỷ luật thuộc công an huyện. Để cấp dưới xảy ra sai phạm, cấp trên trực tiếp của đại úy Huy là một trung tá đã bị hạ bậc thi đua.


Xem thêm Clip: CSGT rọi đèn pin, chỉ thẳng mặt tài xế bị điều chuyển công tác

Minh Trang (Tổng hợp)
Theo Tri thức trực tuyến/VTC