Thứ bảy, 20/04/2024 | 21:05
RSS

Kỷ luật 3 nữ sinh đánh hội đồng bạn cùng khối đến nhập viện

Thứ hai, 16/10/2017, 11:05 (GMT+7)

Lãnh đạo trường THPT Toàn Thắng thông tin trường đã họp và có quyết định kỷ luật đối với 3 nữ sinh tổ chức đánh hội đồng bạn cùng khối đến nhập viện.

Kỷ luật 3 nữ sinh đánh hội đồng bạn cùng khối đến nhập viện
Trường THPT Toàn Thắng nơi xảy ra vụ việc

Sáng ngày 16/10, trao đổi với PV Đời sống Plus, liên quan đến vụ việc 3 nữ sinh tổ chức hành hung bạn cùng khối đến nhập viện, ông Đinh Quang Hoàng, Hiệu trưởng trường THPT Toàn Thắng (Tiên Lãng, Hải Phòng) cho biết trường đã họp và đưa ra hình thức kỷ luật đối với cả 3 nữ sinh này.

Theo đó, ngày 13/10, Hội đồng kỷ luật học sinh của nhà trường đã tổ chức họp và thống nhất hình thức kỷ luật buộc thôi học có thời hạn 1 tuần đối với các nữ sinh Đ.T.D. (trú tại thị trấn Tiên Lãng), Đ.T.H. (trú tại xã Tiên Minh) và Đ.T.N.Y. (trú tại xã Quang Phục) do đã có hành vi đánh em C.T.M.N. vào ngày 22/9 khiến em này phải nhập viện.

Kỷ luật 3 nữ sinh đánh hội đồng bạn cùng khối đến nhập viện 1
Em C.T.M.N bị bạn cùng khối đánh đến phải nhập viện điều trị

“Trường kiên quyết sẽ xử lý nghiêm những vấn đề liên quan đến bạo lực học đường. Sau khi tiến hành kỷ luật, trường sẽ gửi hồ sơ về gia đình, địa phương nơi 3 học sinh này đang ở để phối hợp quản lý, giáo dục

Đến cuối năm học, nhà trường sẽ xem xét tới việc xóa hình phạt này nếu các em học biết nghiêm túc chấp hành kỷ luật”, ông Hoàng thông tin.

Bên cạnh đó, ông Đinh Quang Hoàng cho biết, Ban giám hiệu nhà trường cũng nhận trách nhiệm trong việc không tiến hành quản lý sát sao dẫn đến xảy ra vụ việc đáng tiếc trên.

Kỷ luật 3 nữ sinh đánh hội đồng bạn cùng khối đến nhập viện 2
Bản tưởng trình của em C.T.M.N

Trước đó, như Đời sống Plus đã đưa tin, vào khoảng 8h30 ngày 22/9, sau khi vừa tập xong bài thể dục giữa giờ ở sân trường, em N. đi vào lớp để chuẩn bị cho tiết học tiếp theo thì bị em Y. và 2 học sinh cùng khối xông vào đánh ngay tại lớp học.

Do bị đánh đau nên em N. đã được bạn thân đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Tiên Lãng để cấp cứu và điều trị.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, trường THPT Toàn Thắng đã yêu cầu các nữ sinh liên quan tiến hành viết bản tường trình lại vụ việc. Nguyên nhân ban đầu được cho là xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân.

Bên cạnh đó, phụ huynh em Y. cũng đã hợp tác và có trách nhiệm trong việc thăm hỏi, chăm sóc em N. Bản thân nữ sinh Y. sau khi để xảy ra vụ việc cũng đã ý thức được việc làm sai trái của mình.

PV
Theo Đời sống Plus/GĐVN