Thứ sáu, 29/03/2024 | 02:38
RSS

Kinh hoàng phong tục bắt bé gái 6 tuổi nếm trái cấm

Thứ bảy, 27/05/2017, 20:07 (GMT+7)

Người Trobriand sống ở một hòn đảo độc lập tách biệt ngoài khơi Papua Guinea, có phong tục quan hệ tình dục lần đầu ở 6 tuổi đối với con gái.

Người Trobriand sống ở một hòn đảo độc lập tách biệt ngoài khơi Papua Guinea. Chính vì sự tách biệt này mà bộ tộc này vẫn bảo tồn được những phong tục kỳ lạ nhất của mình cho tới tận ngày nay.

Một trong những hủ tục của người Trobriand đó là việc những bé gái chỉ mới 6 đến 8 tuổi đã có lần quan hệ tình dục lần đầu tiên và con số đó ở các bé trai là khoảng 10 đến 12 tuổi.

Các nhà khoa học cũng cực kỳ ngạc nhiên vì những bé gái sống trên hòn đảo này có nhu cầu tình dục cao không kém gì người lớn dù chỉ mới 7, 8 tuổi.

Người Trobriand có độ tuổi quan hệ tình dục lần đầu thấp nhất thế giới Ảnh: Internet

Mặc dù mọi người có thể quan hệ tình dục bất cứ khi nào họ muốn, nhưng cùng dùng bữa với nhau lại bị cấm kỵ. Các cặp đôi chỉ được phép hẹn hò ăn tối cùng nhau sau khi kết hôn.

Chính vì quan điểm "thoáng hết cỡ" này, nên các em bé Trobriand - bao gồm cả bé trai và bé gái - hiện đang lâm vào cảnh bị lạm dụng tình dục. Chỉ vài năm sau khi những nhà thám hiểm đăng thông tin lên mạng internet, nơi đây đã mau chóng trở thành "thiên đường" của những kẻ thích lạm dụng trẻ em. 

Thậm chí, nơi đây thường xuyên được báo chí quốc tế đưa tin rằng đây là vùng đất "phụ nữ cưỡng hiếp đàn ông" - bắt nguồn từ một tập tục khác của đảo này, và đó cũng là một lí do khiến đa số khách du lịch nam giới tìm đến Tribriand.

Chỉ với vài đồng đô-la lẻ, những kẻ ấu dâm dễ dàng gạ gẫm được những cô bé, cậu bé chưa tròn 10 tuổi. Mọi việc diễn ra rất đơn giản, chúng chỉ cần tìm được "đối tượng" vừa ý và ngã giá. Cha mẹ những đứa trẻ không quan tâm hay phản đối chuyện này, bởi truyền thống của họ cho phép điều đó. Thậm chí có vài kẻ còn "bao trọn" 3-4 em "phục vụ tình dục" trong những ngày ở lại Trobriand.

Chính phủ Papua Guinea coi tộc người Trobriand là một nhóm người đặc biệt, họ không chịu ảnh hưởng bởi luật pháp của quốc gia này nhất là những quy định về quan hệ tình dục với trẻ em. ảnh: Internet

Mặc dù quan hệ tình dục từ rất sớm và có nhu cầu tình dục khá cao nhưng truyền thống của tộc này không cho phép các bé gái ở đây quan hệ tình dục với "những người da trắng xa lạ".

Người Trobriand có tuổi thọ trung bình khoảng 60 tuổi. Đây là một con số khá cao nếu so với những tộc thiểu số khác trên thế giới.

Mặc dù giờ đây hòn đảo Trobriand đã trở thành một điểm du lịch rất ăn khách nhưng những người thổ dân ở đây vẫn giữ truyền thống riêng của mình, một trong số đó là không mặc quần áo mà chỉ đóng khố.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus