Thứ sáu, 29/03/2024 | 21:21
RSS

Kinh hoàng cảnh nữ sinh bị que sắt nhọn 20cm xuyên thấu chân

Thứ hai, 24/04/2017, 12:15 (GMT+7)

Nhìn thấy đống vật liệu ở trên đường, nữ sinh 15 tuổi phanh xe lại để tránh thì đoạn sắt dài 20cm xiên thấu chân cô bé.

Ngày 23/4, một nữ sinh nhập viện trong tình trạng bị một đoạn sắt dài 20cm đâm thấu chân, các bác sĩ Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình, Tp. Hồ Chí Minh đã nhanh chóng phẫu thuật đưa đoạn sắt ra khỏi chân bệnh nhân.

Nữ sinh gặp nạn tên Cúc (15 tuổi, quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh). Theo các bác sĩ cho biết, trưa ngày 23/4, bệnh viện đã tiếp nhận một bệnh nhân được đưa từ Trạm vệ tinh cấp cứu 115 thuộc Bệnh viện Triều An. Bệnh nhân tên Cúc được người nhà cho nhập viện khi một chân bên phải bị đoạn sắt dài đâm xuyên qua chân.

Hình ảnh chụp x-quang của nạn nhân. Ảnh: Bác sĩ cung cấp

Sau khi chụp X-quang, các bác sĩ Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình kết luận, đoạn sắt nhọn đâm vào phần mềm nên các dây thần kinh, mạch máu của bệnh nhân may mắn không bị tổn thương.

Sau khi phẫu thuật, nữ sinh cho biết, nguyên nhân dẫn đến việc cô bé gặp nạn là do khi đi xe máy qua khúc cua, thấy đống sắt của nhà bên đường đang xây dựng công trình nên đã phanh xe lại tránh, không ngờ trúng phải đoạn sắt nhọn. 

Nữ sinh 15 tuổi đã được đội ngũ y bác sĩ phẫu thuật, cắt lọc rồi lấy đoạn sắt theo chiều từ dưới lên trên. Đồng thời, bơm áp lực cao rửa rỉ sét các vết thương, để hở để đặt ống dẫn lưu. Ngoài ra, còn tưới nước rửa cho các chất bẩn trôi ra khỏi chân để tránh bị nhiễm trùng.

Hiện tại, sau khi được chăm sóc, sức khỏe của Cúc đã dần ổn định nhưng vẫn phải theo dõi thường xuyên do đoạn sắt dài lại đâm xuyên thấu.

Công Huyền (t/h)
Theo Đời sống Plus