Thứ sáu, 19/04/2024 | 07:10
RSS

Kiatisak đề cao bóng đá trẻ Việt Nam, xác định ngày đá chính trong màu áo Gangwon của Xuân Trường

Chủ nhật, 15/01/2017, 14:13 (GMT+7)

Kiatisak đề cao bóng đá trẻ Việt Nam, Xuân Trường sớm đá chính trong màu áo Gangwon FC là những tin chính trong ngày hôm nay.

Kiatisak đề cao bóng đá trẻ Việt Nam

Sau  khi nên nắm Thái Lan trong một thời gian ngắn, Kiatisak đã đưa đội bóng xứ chùa Vàng trở lại ngôi vị số một Đông Nam Á một cách ngoại mục với hai chức vô địch AFF Cup liên tiếp 2014 và 2016, đồng thời cùng U23 nước này giành huy chương vàng SEA Games 2015 một cách đầy thuyết phục.

Ngoài tài huấn luyện viên thiên tài “Zico Thái” cũng hết sức coi trọng đào tạo trẻ, đồng thời thường xuyên đưa ra những nhận xét và định hướng mang tính chuyên sâu cho sự phát triển của bóng đá Thái Lan.

Mới đây nhất, sau khi chứng kiến sự xa sút của U16 và U19 Thái Lan, cũng như sự phát triển vượt bậc của bóng đá trẻ Việt Nam Kiatisak đã góp ý sâu sắc với Liên đoàn bóng đá Thái Lan:

“Quả là tuyệt vời khi Thái Lan có thêm cơ hội dự World Cup. Tuy nhiên phải cẩn trọng và không được đánh giá thấp các đội bóng ở châu Á hay kể cả Đông Nam Á.

HLV Kiatisak. Ảnh: Internet

Điều quan trọng là chúng ta phải làm việc từ bây giờ, bắt đầu bằng lứa U13, U14. Chúng ta phải có các đội U16, U19 lọt vào World Cup liên tục thì mới mong ĐTQG giành vé dự Cúp thế giới”, HLV ĐT Thái Lan thừa nhận.

Dù đang rất thành công cùng các đội tuyển Thái Lan, HLV Kiatisak vẫn trăn trở khi ĐT U19 nước nhà vẫn chưa một lần được dự đấu trường World Cup. Điều mà lần lượt Myanmar và Việt Nam đã thực hiện được trong những năm gần đây.

‘Zico Thái’ cho rằng FAT cần phát triển các thế hệ U13, U14 để tạo ra nguồn nhân lực dồi dào bổ sung cho các đội tuyển sau này: “Chúng ta phải chấp nhận bỏ đi đội U16 và U19 hiện nay bởi thậm chí còn thua cả Việt Nam, Myanmar đã giành vé dự World Cup U20.

Tôi khẳng định chắc chắn một điều, muốn hoàn thành giấc mơ World Cup thì chúng ta phải làm lại từ lứa U13, U14. Bóng đá Thái Lan phải làm ngay từ bây giờ, không thể chậm trễ hơn”.

Xác định thời điểm Xuân Trường đã chính trận đấu đầu tiên ở Gangwon

Đích thân HLV Choi Yun-Kyum đã hứa hẹn sẽ tạo điều kiện tối đa để Xuân Trường thường xuyên ra sân trong màu áo Gangwon FC tại K.League 2017. 

Theo đó tiền vệ người Việt Nam được cam kết sẽ được chơi không dưới 40 %  số trận đấu của Gangwon ở K. League 2017.

HLV Choi Yun-Kyum từng có quãng thời gian làm HLV trưởng HAGL và chiến lược gia Hàn Quốc thời điểm đó theo dõi khá sát sao bước tiến của các học viên HAGL Arsenal JMG khóa 1 trong đó có Xuân Trường.

Xuân Trường. Ảnh: Internet

Theo lịch thi đấu của BTC K.League vừa công bố, CLB Gangwon FC sẽ hành quân tới sân của Sangju Sangmu vào ngày 4/3. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 15h00 (giờ Hàn Quốc) tức 13h00 theo giờ Việt Nam.

Sangiu vốn là một đội bóng tầm trung ở K.League, họ không có nhiều ngôi sao và ngoại binh tốt trong đội hình, cùng một lối chơi không thực sự khó chịu. Do đó, nhiều khả năng Xuân Trường sẽ được ra sân đá chính ở trận đấu mở màn của Gangwon này.

Sau trận đấu ở vòng 1, Xuân Trường cùng các đồng đội sẽ trở về sân nhà để tiếp đón FC Seoul đối thủ cực mạnh vào ngày 11/3.

Con đường trở thành cầu thủ chuyên nghiệp của Xuân Trường. Nguồn: Tài năng bóng đá Việt Nam

 

Nguyễn Hưng
Theo Đời sống Plus