Thứ sáu, 19/04/2024 | 09:11
RSS

Khủng bố IS tấn công, đe dọa trực tiếp đến giải đấu AFF Cup

Thứ bảy, 26/11/2016, 15:17 (GMT+7)

​Giải bóng đá vô địch Đông Nam Á AFF Cup đứng trước nguy cơ bị ảnh hưởng lớn vì tổ chức khủng bố IS, khi một đối tượng tàng trữ bom đạn đã có mặt ở Indonesia.

Sự kiện:

Theo những thông tin mới đây, tổ chức khủng bố IS đã xuất hiện ở giải bóng đá AFF Suzuki Cup.

 Cụ thể, cảnh sát Indonesia đã bắt giữ một đối tượng có nghi ngờ là thuộc tổ chức khủng bố IS và thu giữ một số lượng lớn chất liệu chế tạo bom.

Theo đó, nghi phạm có kế hoạch sử dụng số chất nổ này để tấn công vào tòa nhà chính phủ và đại sứ quán Myanmar tại Jakarta vào tháng tới, theo tiết lộ của cảnh sát Indonesia.

Nghi phạm được xác định là Rio Priatna Wibawa, 23 tuổi, người được cho là một thành viên của một nhóm Indonesia có hỗ trợ Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS.

Tổ chức khủng bố IS ảnh 1

Cảnh sát Indonesia tiến hành bắt giữ nghi phạm thuộc tổ chức khủng bố IS

Phương tiện truyền thông địa phương đưa tin rằng số lượng chất nổ bị thu giữ sẽ có sức công phá mạnh mẽ như những quả bom đã giết chết 202 người trong một hộp đêm tại Bali năm 2002.

Priatna Wibawa – nghi phạm được xác định là người từng nghiên cứu khoa học nông nghiệp tại các trường đại học, hiện đang thất nghiệp. Nghi phạm định chế tạo một quả bom và đã lên kế hoạch để phân phối các thiết bị nổ cho nhiều nơi trên khắp Indonesia.

Trước đó, Indonesia đã chứng kiến ​​một loạt vụ tấn công tổ chức Hồi giáo trong năm nay, lớn nhất trong số đó là một đối tượng sử dụng khẩu súng và bom tấn công ở thủ đô Jakarta, giết chết bốn người trong tháng Giêng.

Các nhà chức trách lo ngại về sự trỗi dậy của chủ nghĩa cực đoan và nói rằng có hàng trăm người ủng hộ nhà nước Hồi giáo ở Indonesia, nơi có dân số Hồi giáo lớn nhất trên thế giới

Quay lại giải đấu AFF Cup, hiện nay đội tuyển Indonesia đã có mặt ở vòng bán kết sau khi lội ngược dòng hạ gục Singapore trong trận đấu cuối cùng vòng bảng vào ngày hôm qua (25/11).

Tổ chức khủng bố IS ảnh 2

AFF Cup trước nguy cơ bị tấn công bởi tổ chức khủng bố IS

Indonesi dự kiến sẽ đối mặt với đội tuyển Việt Nam vào đầu tháng 12 tới trong trận bán kết lượt đi. Và với nguy cơ xuất hiện tổ chức khủng bố IS, ban tổ chức đang triệu tập một lực lượng lớn an ninh để đảm bảo an toàn cho các cầu thủ.

Nguyệt Anh (lược dịch)
Theo Đời sống Plus