Thứ sáu, 19/04/2024 | 12:48
RSS

Khủng bố IS "điên cuồng" giết dân thường, ra sức tích trữ vũ khí hóa học

Thứ bảy, 12/11/2016, 07:25 (GMT+7)

Liên Hợp quốc hôm qua cho biết, tuần qua, các tay súng khủng bố IS đã hành quyết thêm nhiều người xung quanh thành phố miền Bắc Iraq Mosul và có thể trữ vũ khí hóa học nguy hiểm ở khu vực dân thường.

Sự kiện:

Văn phòng nhân quyền Liên Hợp quốc hôm qua (11/11) công bố báo cáo cho biết, tuần qua, các tay súng tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã hành quyết thêm nhiều người xung quanh thành phố miền Bắc Iraq Mosul và có thể trữ vũ khí hóa học nguy hiểm ở khu vực dân thường.

Người phát ngôn văn phòng nhân quyền Liên Hợp quốc Ravina Shamdasani cho biết, quân đội Iraq đã tìm thấy một lượng lớn chất Sulphur và có nhiều nguồn tin cho biết tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng đã sử dụng vũ khí hóa học để tấn công ở Qayyara, gần Mosul.

Bà Ravina Shamdasani nêu rõ: “Nhà máy khí Sulphur Al-Mishrag ở ngoại ô Mosul đã bị tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng tấn công, nã pháo và đốt cháy. Có người đã chết trong vụ tấn công này.

Chúng tôi biết rằng họ đang dự trữ một lượng lớn Ammonia và Sulphur ở Mosul và những chất hóa học này được đặt cùng chỗ với nơi ở của dân thường. Đây là một điều rất đáng lo ngại".

Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS đang tiến hành sát hại thêm nhiều dân thường 

Trong một diễn biến liên quan, Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng vừa bắn chết 40 dân thường tại thành trì Mosul, Iraq sau khi cáo buộc họ tội phản bội. Đài BBC (Anh) hôm 11/11 dẫn lời Liên Hiệp Quốc cho biết vụ việc xảy ra cách đây 3 ngày.

40 nạn nhân trong bộ quần áo màu cam, trên ghi dòng chữ: “Những kẻ phản bội và đặc vụ của ISF (Lực lượng an ninh Iraq)”. Tất cả sau đó bị bắn chết và bị treo xác lên cột điện ở một số huyện thuộc TP Mosul, theo văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc (LHQ).

Một người đàn ông khác cũng được báo cáo bị IS bắn chết ở nơi công cộng tại trung tâm TP Mosul do phớt lờ lệnh cấm sử dụng điện thoại di động của bọn chúng. IS thực hiện các vụ giết dân thường theo lệnh của cái gọi là “tòa án tự xưng” .

Tối 9/11, một nhóm gồm 20 dân thường cũng bị bắn chết tại căn cứ quân sự Ghabat, miền Bắc Mosul. Họ bị buộc tội rò rỉ thông tin cho chính phủ. Cách đó 3 ngày, hôm 6-11, IS thông báo đã chặt đầu 7 thành viên của nhóm do đào ngũ khỏi chiến trường quận Kokjali, phía Đông Mosul.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.