Thứ sáu, 19/04/2024 | 20:48
RSS

Khuất tất quanh vụ sản phụ mang thai quá tuần nhảy lầu vì không được sinh mổ

Thứ sáu, 08/09/2017, 16:15 (GMT+7)

Càng đi sâu điều tra vụ sản phụ mang thai quá tuần nhảy lầu vì không được sinh mổ, người ta lại phát hiện nhiều chi tiết bất hợp lý trong lời khai của người nhà và bệnh viện.

Truyền thông địa phương đưa tin vụ việc gây sốc xảy ra vào ngày 31/8 tại tỉnh Thiểm Tây. Một người phụ nữ 26 tuổi họ Ma đã gieo mình xuống đất từ cửa sổ của bệnh viện khi đang nằm chờ sinh, khiến em bé trong bụng mẹ cũng không qua khỏi. 

"Chẩn đoán ban đầu cho thấy cô Ma mang thai 41 tuần đứa con đầu tiên. Do chu vi đầu của thai nhi to nên đẻ thường sẽ gây nguy hiểm", thông báo của bệnh viện cho biết.

Các bác sĩ đã chỉ định sản phụ sinh con bằng phương pháp mổ đẻ nhưng gia đình nhất định từ chối vì cho rằng sinh tự nhiên tốt hơn. Theo luật kế hoạch hóa gia đình của Trung Quốc người thân của sản phụ phải đồng ý trước khi các bác sĩ tiến hành ca mổ.

Chân dung sản phụ tự tử vì không được sinh mổ. Ảnh: Weibo

Chân dung sản phụ tự tử vì không được sinh mổ. Ảnh: Weibo

Đến 17h50' ngày 30/8, sản phụ đáng thương đã năn nỉ bác sĩ được mổ lấy con ra nhưng phía gia đình vẫn kiên trì từ chối phương pháp này nên cô đã nhảy lầu.

Trả lời phỏng vấn tờ China Economic Daily, bác sĩ Huo Junwei, bệnh viện Yulin Number One, cho biết cô Ma "đã rời khỏi phòng chờ sinh 2 lần để than thở với gia đình rằng không thể chịu nổi cơn đau và muốn sinh mổ nhưng gia đình cô này nhất quyết không đồng ý".

Tuy nhiên, chồng của cô Ma, anh Yan, lại phủ nhận thông tin này và khẳng định: "Chúng tôi không từ chối việc sinh mổ". Sau đó, phía bệnh viện đã công khai hình ảnh được camera an ninh ghi lại.

Để chứng minh lời nói của bệnh viện là đúng sự thật, bệnh viện số 1 huyện Tuy Đức đã cho đăng tải đoạn video ghi lại thời điểm trước khi sản phụ trẻ nhảy lầu tự tử để làm "bằng chứng sống", bao gồm cả hình ảnh cô này từng hai lần quỳ gối để cầu xin người thân cho mình sinh mổ nhưng lại bị cự tuyệt.

Trong lúc dư luận Trung Quốc còn đang xôn xao không biết ai mới là người nói thật, thì mới đây, đoạn video ghi lại cảnh tượng lúc chị Mã rơi từ tầng cao xuống đất đã được hé lộ và khiến người ta thêm một phen hoang mang.

Camera an ninh ghi lại được cảnh sản phụ nhảy lầu tự tử trong đêm tối. Ảnh: China News

Qua hình ảnh được camera an ninh ghi lại, có thể thấy thời điểm chị Mã rơi từ tầng 5 xuống đất là vào lúc 20h13'29". Sản phụ xấu số dường như đã rơi trúng chiếc xe 3 bánh đỗ bên vệ đường.

Một số nguồn tin cho biết, khi chị Mã nhảy lầu, một y tá của bệnh viện đã định túm chị lại nhưng không thành. Sau đó khoảng 10 phút, 2 y tá luống cuống chạy xuống tìm kiếm sản phụ này. Đến 20h34'50", 6 nhân viên của bệnh viện mới xuất hiện tại nơi chị Mã đang nằm hấp hối. Vào lúc 20h36'42", xe cứu thương khẩn trương tới chở nạn nhân vào phòng cấp cứu cách đó khoảng 300m.

Tính từ lúc chị Mã tiếp đất cho tới khi nhân viên y tế xuất hiện tại hiện trường phải mất tới 21 phút. Nhiều người đã tỏ ra hoài nghi về lời khai của những người có liên quan.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN