Thứ sáu, 29/03/2024 | 17:47
RSS

Không phải Kiatisak, đây mới là ứng cử viên sáng giá cho ghế HLV trưởng ĐT Việt Nam

Thứ bảy, 23/09/2017, 13:27 (GMT+7)

Không phải Kiatisak, chiến lược gia đến từ Nhật Bản mới chính là ứng cử viên nặng ký cho vị trí HLV trưởng đội tuyển Việt Nam.

HLV trưởng ĐT Việt Nam là ai, đang là vấn đề mà người hâm mộ bóng đá Việt Nam đặc biệt quan tâm, khi mà trước đó VFF khẳng định, thuyền trưởng mới của đội bóng áo đỏ sẽ được công bố trong tháng 10 và là một thầy ngoại.

Đã có những đồn đoán cho rằng, tân HLV trưởng ĐT Việt Nam là HLV Kiatisak khi “Zico Thái” vừa thôi dẫn dắt một CLB tại Thái League. Tuy vậy, với tiêu chí HLV trưởng ĐT Việt Nam phải có mức lương không quá cao và có bằng HLV Pro thì rõ ràng Kiatisak không đáp ứng được.

Theo nguồn tin mới nhất, cựu HLV trưởng ĐT Olympic Nhật Bản ông Takashi Sekizuka đã nộp hồ sơ ứng tuyển vào vị trí HLV trưởng ĐT Việt Nam và nhiều khả năng ông thầy người Nhật mới chính là người được VFF lựa chọn.

HLV trưởng đội tuyển Việt Nam nhiều khả năng là người Nhật

HLV trưởng đội tuyển Việt Nam nhiều khả năng là người Nhật. Ảnh: Goal

Trong số 15 hồ sơ mà LĐBĐ Việt Nam (VFF) thì Takashi Sekizuka là người chiếm ưu thế hơn cả khi đáp ứng đầy đủ mọi tiêu chí mà VFF đưa ra. Ngoài ra, ông Takashi Sekizuka còn có thành tích ấn tượng khi đưa ĐT Olympic Nhật Bản giành hạng 4 môn bóng đá nam Olympic London 2012.

Không chỉ thành công với đội Olympic Nhật Bản, ông Takashi Sekizuka cũng từng khá thành công với một vài câu lạc bộ tại J.League như Kawasaki Frontale, Júbilo Iwata hay JEF United Chiba.

Cách đây hai năm, ĐT Việt Nam từng khá thành công với một HLV người Nhật Bản là ông Toshiya Miura. Xét về thành tích huấn luyện, ông Miura vẫn còn thua kém ông Takashi Sekizuka. Được biết, mức lương khi cầm quân của ông Miura là khoảng 15.000 USD/tháng.

Việt Nam 2 - 1 Campuchia - Vòng loại Asian Cup 2019. Nguồn: BVC Channel

Nguyễn Hưng
Theo Đời sống Plus/GĐVN