Thứ sáu, 29/03/2024 | 21:44
RSS

Không nên nâng sống mũi quá cao

Thứ tư, 11/01/2017, 13:13 (GMT+7)

Có một số người cho rằng phẫu thuật nâng mũi càng cao trông càng "Tây" thì càng đẹp, đây là một quan niệm sai lầm và nguy hiểm, bác sĩ nên có chủ kiến của mình không nên tùy theo yêu cầu của bệnh nhân.

Phẫu thuật nâng mũi

Phẫu thuật nâng mũi

Bác sĩ chỉ có thể phát huy khả năng nghệ thuật trời cho để sáng tạo ra cái đẹp dựa trên phạm vi các điều kiện khách quan cho phép mới tiến hành phẫu thuật nâng mũi.

Đẹp là một sự hài hoà thống nhất, hình dáng của mũi có đẹp hay không không hoàn toàn phụ thuộc vào sống mũi cao hay thấp, mà phải là sự hài hoà với cả khuôn mặt và các cơ quan khác.

Thông thường thì đối với những người có khuôn mặt nhỏ và dài, mũi cao trông sẽ quý phái, sang trọng; những người có khuôn mặt tròn nếu mũi cao và nhỏ trông sẽ không cân xứng; những người có trán phẳng thì độ cao thấp của mũi phải vừa phải, nếu quá cao sẽ càng làm cho trán bị phẳng hơn.

Để cho phẫu thuật nâng mũi được an toàn, sống mũi nên nâng hơi thấp một chút, để làm cho da được thoải mái, không nên quá cao và quá căng, nếu không sẽ làm cho da bị căng quá, nhẹ thì cũng làm cho bạn cảm thấy không thoái mái, nặng thì có thể dẫn đến thiếu máu và hoại tử.

Chu Huyền (Tổng hợp)
Theo Đời sống Plus