Thứ sáu, 19/04/2024 | 02:21
RSS

Sản phẩm làm trắng da không thể xoá đi vết nám triệt để

Thứ tư, 13/09/2017, 09:55 (GMT+7)

Công dụng cơ bản nhất của sản phẩm làm trắng da là xóa mờ vết nám, loại bỏ sắc tố đen, đối với vết nám do cháy nắng hoặc mụn mọc chưa lâu sẽ có tác dụng trông thấy.

sản phẩm làm trắng da

Sản phẩm làm trắng da hiệu quả

Tuy nhiên, xoá mờ vết nám không có nghĩa là loại bỏ vết nám một cách triệt để, đối với sự tích tụ của tế bào sắc tố đen và đốm đen đậm, sản phẩm làm trắng da không phải là diệu thuốc linh đơn.

Làm trắng da là một quá trình duy trì liên tục, bất kỳ sản phẩm làm trắng da nào cũng đều không thể loại bỏ hoàn toàn sắc tố đen, càng không thể làm trắng da tức thời hoặc trắng mãi mãi.

Tác dụng của thành phần làm trắng da là làm cho sắc tố đen được phân tán đều ra, hạt sắc tố được phân giải nhỏ hơn, dần dần sẽ làm mờ sự tích tụ của sắc tố đen, từ đó làm màu da mặt càng được dạng sáng, mịn màng.

Muốn đạt được mục đích loại bỏ vết đốm, xoá mờ vết nám, ngoài việc sử dụng sản phẩm làm trắng da, còn cần sự hỗ trợ của thủ thuật chiếu sáng trong y học thẩm Mỹ

Chu Huyền (Tổng hợp)
Theo Đời sống Plus