Thứ bảy, 20/04/2024 | 10:41
RSS

Không nên cho rằng khi đã già mà gầy đi là tốt

Thứ năm, 19/01/2017, 07:32 (GMT+7)

Nhiều người cho rằng khi đã già mà gầy là tốt, thực ra, gầy không phải là hiện tượng tốt, có một bác sĩ nổi tiếng nói rằng, "gầy là cửa sổ của bệnh tật".

gầy không phải là hiện tượng tốt

Ở người già gầy không phải là hiện tượng tốt

Đó là có căn cứ và có lý do nhất định để khẳng định rằng gầy không phải là hiện tượng tốt, đặc biệt là với những người lớn tuổi.

Cơ thể con người do bệnh tật hoặc một nguyên nhân nào đó mà bị giảm cân, nếu cân nặng so với bình thường kém hơn 10% thì gọi là bị gầy.

Nếu có người với môi trường làm việc và điều kiện ăn, ở tương đối ổn định, mà trong thời gian ngắn ngày càng gầy đi, thì gầy không phải là hiện tượng tốt mà đó thường là dự báo sự tiềm an của bệnh tật, như ung thư ho lao, hoặc các bệnh tật về nội phân tiết và suy dinh dưỡng...

Vì vậy, không nên cho rằng người già mà gầy là khỏe mạnh hơn và cần phải ăn uống đầy đủ dinh dưỡng, hoạt động thể dụng thể thao thường xuyên để chăm sóc cơ thể tốt nhất.

Chu Huyền (Tổng hợp)
Theo Đời sống Plus