Thứ sáu, 29/03/2024 | 21:02
RSS

Không nên buộc thắt lưng quá chặt để bảo vệ sức khỏe

Thứ tư, 18/01/2017, 14:58 (GMT+7)

Không ít người thích thắt lưng rất chặt, không biết rằng lâu ngày sẽ ảnh hưởng không tốt cho sức khỏe. Vậy nên bạn không nên buộc thắt lưng quá chặt.

không nên buộc thắt lưng quá chặt

Không nên buộc thắt lưng quá chặt

Đối với người suy nhược không nên thắt lưng quá chặt vì nó sẽ khiến cho các mạch máu trong vùng bị thắt chặt, máu không lưu thông được.

Vốn dĩ mạch máu xung quanh hậu môn đã tương đối phong phú, thắt lưng quá chặt, áp lực của bụng tăng cao, như vậy, tích máu trona mạch máu sẽ tăng lên, vòng quanh hậu môn sẽ mọc ra rất nhiều nhũtig mụn đỏ nhỏ, lâu ngày như vậy, sẽ hình thành bệnh trĩ.

Thắt lưng quá chặt còn có thể làm cho sức ép của đường ruột đối với hậu môn quá lớn, nếu thời gian như vậy quá lâu, một đoạn trực tràng ờ sát hậu môn còn có thể bị đẩy ra ngoài hậu môn khi đi đại tiện, thành ra bị mắc bệnh trĩ ngoại, hoặc còn có thể bị đầy hơi trong bụng, dẫn đến chứng bệnh khó tiêu.

Do đó, trong điều kiện nào đi chăng nữa bạn cũng không nên thắt lưng quá chặt.

Chu Huyền (Tổng hợp)
Theo Đời sống Plus