Thứ bảy, 20/04/2024 | 15:58
RSS

Không mặc nội y khi lên sóng truyền hình, nữ diễn viên phim Thương nhớ ở ai nói do ''đạo diễn yêu cầu''

Thứ sáu, 10/11/2017, 20:41 (GMT+7)

Một trong hai nữ diễn viên chính của phim Thương nhớ ở ai đã chia sẻ về việc không mặc nội y trong các cảnh quay.

Bộ phim Thương nhớ ở ai được chuyển thể từ tiểu thuyết Bến không chồng đã lên sóng tập 2 trên sóng VTV và tạo ấn tượng tốt với khán giả. Tuy nhiên, bên cạnh những ý kiến phản hồi tích cực cũng có không ít thắc mắc về dàn diễn viên nữ của bộ phim không mặc nội y.

Diễn viên Ngọc Anh - một trong hai nữ chính của phim Thương nhớ ở ai cho biết đạo diễn Lưu Trọng Ninh đã yêu cầu các diễn viên phải diễn một cách chân thực và không mặc áo ngực. Cô cho biết: "Đạo diễn yêu cầu mặc áo yếm đúng với cách ăn mặc của phụ nữ thời kỳ đó để tạo nên sự chân thực nhất cho bộ phim".

phim Thương nhớ ở ai
Các diễn viên nữ phim Thương nhớ ở ai không mặc áo ngực

Trong buổi họp báo ra mắt phim, đạo diễn Lưu Trọng Ninh đã từng khẳng định vì đây là bộ phim có bối cảnh ngày xưa, nên diễn viên phải theo yêu cầu của đoàn làm phim về vấn đề trang phục.

Thương nhớ ở ai do đạo diễn Lưu Trọng Ninh và Bùi Thọ Thịnh thực hiện, lấy bối cảnh từ 1954-1975 tại làng Đông - một làng quê Bắc Bộ điển hình. Khi anh bộ đội Vạn về làng Đông chứng kiến bao sự cay đắng của phụ nữ nơi đây.

Trải qua hai cuộc chiến, ngôi làng chỉ còn đàn bà goá ngày ngày tụ tập ở bến nước đầu làng vì vắng bóng đàn ông. Những người phụ nữ này không chỉ hứng chịu nỗi đau mất mát người thân, mà hơn hết là bị giam cầm, trói buộc bởi những định kiến hà khắc, những khát khao hạnh phúc cá nhân bị đè nén, cầm tù.

Được biết, Thương nhớ ở ai có sự tham gia của nhiều diễn viên nữ. Hai vai nữ chính của bộ phim được giao cho hai cái tên mới là Ngọc Anh và Hồng Kim Hạnh. Ngoài ra phim còn có sự góp mặt của các diễn viên như NSƯT Thanh Ngoan, Thanh Hương,...

Minh Hoàng
Theo Đời sống Plus/GĐVN