Thứ tư, 24/04/2024 | 11:06
RSS

Không có chuyện xe khách “dìu” nhau trên đèo Bảo Lộc

Thứ hai, 14/08/2017, 15:31 (GMT+7)

Trạm CSGT Madagui, huyện Đạ Huoai, Lâm Đồng đã có báo cáo nhanh liên quan đến vụ 2 xe “dìu” nhau trên đèo Bảo Lộc.

Ngày 14/8, Trạm CSGT Madagui (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng), đã có báo cáo nhanh vụ tai nạn giữa 2 xe khách trên đèo Bảo Lộc, khiến hơn 80 người hoảng loạn.

Theo báo cáo nhanh, vụ hai xe khách tông nhau trên đèo Bảo Lộc là do vượt ẩu dẫn đến tai nạn. Không có chuyện hai xe “dìu” nhau như các phương tiện thông tin đại chúng đưa tin.

Xe khách dìu nhau trên đèo Bảo Lộc

Hiện trường vụ hai xe dìu nhau trên đèo Bảo Lộc. Ảnh Người Đưa Tin

Thời điểm trên, tài xế Lương Đức Hưng, điều khiển xe khách BKS 51B – 054xxx đã không giữ khoảng cách an toàn giữa 2 xe theo quy định, gây tai nạn với xe khách BKS 72B – 018xxx do tài xế Văn Lữ Cường điều khiển. Thời điểm xảy ra vụ tai nạn, do tốc độ của hai xe không nhanh, nếu tốc độ nhanh thì tai nạn thảm khốccó thể đã xảy ra.

Ông Nguyễn Hữu Thắng, Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh Lâm Đồng cũng đã trả lời rằng vụ tai nạn trên không phải là do hai xe “dìu” nhau mà là vụ va chạm giao thông Sau khi chiếc xe mang biển số TP.HCM đâm vào đuôi xe biển số Vũng Tàu trong khoảng cách 30m thì xe biển số Vũng Tàu dừng lại. Việc dìu xe cứu người là hoàn toàn không có cơ sở.

vụ tai nạn ở đèo Bảo Lộc

Hành khách đang ngồi ven đường sau vụ tai nạn giao thông ở đèo Bảo Lộc. Ảnh NLĐ

Vụ tai nạn cũng không gây thiệt hại về người. Ngay khi tai nạn xảy ra, lực lượng CSGT đã có mặt và xử lý, giao thông chỉ kẹt xe cục bộ chứ không phải kẹt nhiều giờ.

Được biết, vụ tai nạn xảy ra vào 15h30 ngày 13/8, tại Km102, QL20 (đoạn thuộc đèo Bảo Lộc, thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai). Vụ tai nạn trên đã làm một hành khách bị xây xát, hai xe khách bị hư hỏng.

Tai nạn giao thông liên hoàn trên đèo Bảo Lộc. Nguồn: VTC16

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN