Thứ bảy, 20/04/2024 | 20:19
RSS

Không chấp nhận làm giám đốc bệnh viện huyện, một bác sĩ bị kỷ luật cảnh cáo

Thứ sáu, 21/04/2017, 14:40 (GMT+7)

Chỉ vì không chấp nhận điều chuyển công tác từ vị trí Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Cà Mau xuống Bệnh viện huyện Cái Nước, một bác sĩ đã bị kỷ luật cảnh cáo.

Sáng nay (21/4), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau - ông Trần Hồng Quân cho biết, Sở Y tế đã báo cáo vụ việc xử ký kỷ luật đối với bác sĩ Tăng Xuân Đỉnh vào ngày 20/4.

Theo đó, Sở Y tế tỉnh Cà Mau đã quyết định áp dụng hình thức kỷ luật cảnh cáo về mặt chính quyền và kỷ luật về mặt Đảng đối với vị bác sĩ này.

Cụ thể, bác sĩ Tăng Xuân Đỉnh được Sở Y tế tỉnh Cà Mau quyết định điều chuyển, phân công công tác về làm Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Cái Nước. Trước đó, ông Đỉnh giữ chức vụ Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Cà Mau. Tuy nhiên, ông này không nhận sự phân công của tổ chức.

Bệnh viện Đa khoa Cà Mau. Ảnh: Zing

Theo ông Trần Hồng Quân, việc ông Đỉnh không nhận quyết định điều chuyển của Sở thì ông ấy không còn là Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau nữa.

Nếu như ông Đỉnh bị điều về làm dưới cấp huyện thì bác sĩ Bùi Đức Văn (nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Cái Nước) lại được chuyển lên làm Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Cà Mau, thay vị trí của bác sĩ Lưu Anh Tài đã nghỉ việc từ trước.

Không chỉ có sự việc của bác sĩ Đỉnh, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau cũng đã xảy ra nhiều vi phạm về tài chính. Vào tháng trước đó, UBND tỉnh đã yêu cầu Sở Y tế cùng 3 cơ quan chức năng xử lý vi phạm và báo cáo trước ngày 29/4.

Được biết, bệnh viện do bác sĩ Đỉnh làm Phó Giám đốc có nhiều vấn đề liên quan đến tài chính, từ việc không đưa chứng từ xuất kho, sử dụng vật tư y tế mà không qua đấu thầu khiến BHXH tỉnh từ chối thanh toán 8 tỷ đồng. 

Đồng thời, Bệnh viện tỉnh Cà Mau đã tạm ứng chi tăng thu nhập, khen thưởng mặc dù chưa được cân đối với nguồn tiền hơn 1,2 tỷ đồng, không thu hồi tạm ứng cá nhân của cán bộ công nhân viên số tiền 1,5 tỷ đồng. Đặc biệt, nợ đối tác tiền thuốc và vật tư y tế lên đến 54,7 tỷ đồng, mất quỹ tiền mặt hơn 400 triệu đồng.

 

Công Huyền (t/h)
Theo Đời sống Plus