Thứ sáu, 29/03/2024 | 12:40
RSS

Sẽ khởi tố vụ ô tô tông chết 5 công nhân làm đường, tài xế vẫn trốn

Thứ tư, 03/01/2018, 11:24 (GMT+7)

Liên quan tới vụ ô tô tông chết 5 công nhân làm đường, Công an tỉnh Hà Giang cho biết tài xế hiện vẫn đang bỏ trốn và chưa ra tình diện cơ quan chức năng.

Liên quan đến vụ ô tô tông chết 5 công nhân làm đường, theo báo cáo nhanh của Ban an toàn giao thông tỉnh Hà Giang, chiều 2/1 tại Km1+500 đường Cầu Mè - Công viên nước Hà Phương thuộc địa bàn xã Phương Thiện, thành phố Hà Giang, ô tô 4 chỗ 23A - 046.54 gây tai nạn cho tổ công nhân Công ty TNHH Phương Anh - Hà Giang đang thi công dải phân cách công trình đường Cầu Mè - Công viên nước Hà Phương.

Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân tử vong.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ động viên gia đình các nạn nhân tử vong. Chỉ đạo lực lượng chức năng liên quan của tỉnh khẩn trương hoàn thiện các thủ tục theo quy định của pháp luật sớm bàn giao thi thể nạn nhân tử vong cho gia đình mai táng theo phong tục tập quán của địa phương.

Đặc biệt, khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; khởi tố vụ án vi phạm các quy định trật tự an toàn giao thông đường bộ liên quan đến vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng này.

Bên cạnh đó, xem xét, kiểm tra hồ sơ và quá trình đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe, các vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông trước đây đối với lái xe gây tai nạn.

Trong khi đó, Đại tá Lê Văn Canh, Trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Hà Giang, cho biết tài xế gây ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng tại TP Hà Giang vào chiều 2/1 khiến 5 người chết, hiện vẫn đang bỏ trốn và chưa ra tình diện cơ quan chức năng.

vụ ô tô tông chết 5 công nhân làm đường
Hiện trường vụ ô tô tông chết 5 công nhân làm đường. Ảnh: Người lao động

Đại tá Canh cho biết hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành điều tra và chưa thể xác định được nguyên nhân của vụ tai nạn. 

"Sau khi gây tai nạn, có thể tài xế hoảng loạn nên đã bỏ xe lại và bỏ trốn. Chúng tôi đang tích cực vận động tuy nhiên đến giờ phút này tài xế vẫn chưa ra trình diện cơ quan chức năng"- ông Canh nói.

Đại tá Lê Văn Canh cũng cho hay sáng nay, cơ quan chức năng đã tiến hành đưa chiếc xe ô tô gây tai nạn xuống cơ quan kiểm định an toàn của tỉnh Hà Giang để kiểm tra.

"Tại công trường thi công có biển báo 2 đầu, cảnh báo các phương tiện tham gia giao thông phải giảm tốc độ 5 km/giờ khi đi qua đoạn đường này"- ông Canh cho hay.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN