Thứ bảy, 20/04/2024 | 11:10
RSS

Khởi tố nam thanh niên sát hại nữ sinh lớp 11 trước cổng trường

Thứ năm, 03/05/2018, 07:26 (GMT+7)

Công an tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với nam thanh niên dùng dao sát hại nữ sinh lớp 11 trước cổng trường.

Đối tượng Lê Quốc Đạt

Liên quan đến vụ việc nữ sinh Nguyễn Thị Lệ T. (SN 2001, trú tại xã Tân Mộc, huyện Lục Ngạn, Bắc Giang) bị sát hại ngay trước cổng trường THPT Tứ Sơn, tối ngày 2/5, trao đổi với PV Đời sống Plus, đại diện Cơ quan Điều tra Công an tỉnh Bắc Giang cho biết đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can với đối tượng Lê Quốc Đạt (SN 1996, trú tại xã Vô Tranh, huyện Lục Nam, Bắc Giang) về hành vi “Giết người”.

Theo hồ sơ điều tra của cơ quan Công an tỉnh Bắc Giang, đối tượng Đạt và nạn nhân T. có mối quan hệ tình cảm. Trước khi vụ việc xảy ra, Đạt đi làm thuê bên Trung Quốc Cũng trong thời gian này, gia đình nạn nhân T. đã lên tiếng phản đối mối quan hệ của 2 người.

Biết sự việc, Đạt quay về nhà, tìm cách níu kéo tình cảm của T. nhưng bị từ chối. Cũng trong thời gian còn yêu nhau, T. thường bị Đạt hành hung, có lần Đạt đã đánh đập người yêu đến thâm tím mặt mũi.

Níu kéo tình cảm không thành, Đạt nảy sinh ý định sát hại người yêu. Đạt tìm đến trường THPT Tứ Sơn nơi T. đang theo học. Trước khi gây án, Đạt lên mạng xã hội nhắn tin cho bạn bè đến cổng trường để được chứng kiến “biến” xảy ra.

Khoảng 12h30’ trưa ngày 27/4, Đạt đứng trước cổng trường học đợi T. Khi vừa thấy T. đi ra, Đạt tiến lại gần rồi dùng dao nhọn đâm liên tiếp nhiều nhát khiến T. gục tại chỗ. Mặc dù đã được người dân khẩn trương đưa đi cấp cứu nhưng T. đã tử vong sau đó.

Sau khi ra tay tàn độc với người thương, Đạt đến Đồn Công an Trường Sơn (huyện Lục Nam) để đầu thú cũng như khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Về phần Đạt, sau khi gây án, hung thủ đã đến Đồn công an Trường Sơn, huyện Lục Nam đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Xem thêm:

Sơn La: Đình chỉ công tác 2 công an viên tự lập trạm thu phí, đòi tiền xe qua lại

Tuấn Khang
Theo Đời sống Plus/GĐVN