Thứ bảy, 20/04/2024 | 10:16
RSS

Khởi tố cựu chủ tịch xã chiếm đoạt gần 300 triệu đồng tiền chính sách

Thứ bảy, 06/10/2018, 07:19 (GMT+7)

Câu kết với các các thuộc cấp lập khống hồ sơ, cựu chủ tịch xã Canh Thuận bị khởi tố vì tham ô gần 300 triệu đồng tiền chính sách.

Cựu chủ tịch xã hầu tòa vì tham ô gần 300 triệu đồng tiền chính sách
Công an tống đạt quyết định khởi tố bị can Đinh Văn Quang. Ảnh: pháp luật TP. HCM

Ngày 5/10, Công an huyện Vân Canh, Bình Định đã khởi tố bị can Đinh Văn Quang, cựu chủ tịch UBND xã Canh Thuận và và Đào Minh Đức, cựu kế toán của xã để điều tra, làm rõ hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, Tiền Phong đưa tin.

Theo kết quả điều tra ban đầu, tháng 9/2015 thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn đặc biệt khó khăn.

Ngày 4/9/2015 UBND huyện Vân Canh ban hành quyết định giao nguồn vốn hỗ trợ đất sản xuất, mua sắm máy móc, nông cụ và nước sạch cho UBND xã Canh Thuận khoản tiền là 300 triệu đồng.

Tháng 7/2016, ông Quang chỉ định một nhà thầu thực hiện dự án khai hoang đất sản xuất với kinh phí hơn 262 triệu đồng. Theo kế hoạch, dự án sẽ khai hoang gần 20 ha đất sản xuất để giao cho 30 hộ dân, theo Pháp luật TP. HCM.

Dù dự án chưa thực hiện nhưng ông Quang đã chỉ đạo cấp dưới lập khống hồ sơ, nghiệm thu khống. Vị Chủ tịch UBND xã này cũng chỉ đạo kế toán lập thủ tục, rút hơn 262 triệu đồng ngân sách Nhà nước chi cho cán bộ địa chính xã.

Cụ thể, Ông Quang đã câu kết với Phạm Đình Hoàng (cán bộ Hội nông dân) và Hồ Văn Tèo (cán bộ địa chính lập dự án) và chi khống số tiền 262,8 triệu đồng để chia nhau.

Hiện vụ án vẫn đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra mở rộng.

Xem thêm: Trịnh Xuân Thanh lĩnh án chung thân, phạt bổ sung 50 triệu đồng

Mai Hương (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN