Thứ năm, 28/03/2024 | 23:58
RSS

Khi vẽ đường mắt cần chú ý sự phối hợp giữa đường mắt và mắt

Thứ hai, 22/05/2017, 10:08 (GMT+7)

Khi vẽ đường mắt cần chú ý sự phân phối giữa đường mắt và hình dáng đôi mắt.

Vẽ đường mắt cần chú ý

Những điều khi vẽ đường mắt cần chú ý

Người có mắt hai mí khi vẽ đường mắt thì phía trên và phía dưới phải đều, nên vẽ từ mặt trong ra, từ mịn đến thô, đường mắt trên vẽ đến 2/3 đuôi mắt, nét vẽ sắc hướng lên trên, hình thành độ góc, mi mắt dưới vẽ đến 1/3 đuôi mắt, phần đuôi hướng xuống dưối, hình thành độ góc.

Người có một mí mắt, khi vẽ đường mắt cần chú ý ở đuôi mắt cần vẽ hơi thô một chút, như vậy khi bạn mở mắt, mới hiện rõ đường mi mắt, khiến cho mọi người có cảm giác bạn có đôi mắt vừa to vừa sáng.

Nếu đuôi mắt hơi rủ xuống, nhất định không được tiện tay vẽ 1 đường mi mắt, như vậy sẽ làm cho đôi mắt của bạn mất đi sự sống, phần đuôi của nhãn cầu trắng, cần đưa đường mi mắt lên trước.

Phần đuôi của đường mi mắt hướng lên trên một chút, có thể làm cho khuôn mặt được đẹp hơn, vị trí hướng lên trên, khi vẽ đường mắt cần chú ý theo hình dáng của đôi mắt mà vẽ.

Chu Huyền (Tổng hợp)
Theo Đời sống Plus