Thứ năm, 28/03/2024 | 16:09
RSS

Khánh Ngân: "Cát-xê tăng 900 lần sau The Face"

Thứ bảy, 12/11/2016, 10:00 (GMT+7)

Á quân Gương mặt thương hiệu - Khánh Ngân không giấu diếm về cát-xê mình nhận được sau cuộc thi.

So với các thí sinh khác bước ra từ The Face, Khánh Ngân, gương mặt luôn được cho là "an toàn" nhất cuộc thi, tỏ ra khá chậm chân so với Phí Phương Anh, Mai Ngô hay Lily Nguyễn.

Mặc dù cũng có một vài hoạt động nhưng nhìn chung các dự án của Khánh Ngân chưa để lại nhiều dấu ấn.

Khánh Ngân có những trải lòng về đường đi nước bước sau cuộc thi cũng như những cám dỗ của showbiz, đặc biệt chuyện yêu đại gia - vốn vẫn được người hâm mộ quan tâm, nhất là với mỹ nhân xinh đẹp như Á quân The Face.

khánh ngân 3

Á quân The Face Khánh Ngân ngày càng xinh đẹp sau cuộc thi. Ảnh: Dân Việt

Cát-xê tăng 900 lần

Gần 2 tháng sau cuộc thi, cuộc sống của Khánh Ngân thay đổi thế nào?

Cuộc sống của tôi có rất nhiều thay đổi, tôi nhận được nhiều show, lời mời trình diễn catwalk từ các nhà thiết kế. Ngoài ra, tôi cũng làm giám khảo của một số chương trình sắc đẹp. Từ một gương mặt mới và chưa được biết đến nhiều trước đó, tôi nhận được sự quan tâm của truyền thông và khán giả. Đó là những điều mà tôi chưa từng nghĩ đến.

Chị nhận lời làm giám khảo? Nghe thật mạo hiểm bởi cách đây 2 tháng chị còn là thí sinh của một cuộc thi trên truyền hình?

Tôi hồi hộp và băn khoăn khá nhiều khi nhận lời làm giám khảo một số cuộc thi sau The Face. Tuy nhiên, tôi nhận thấy mình cũng là người có kinh nghiệm, từng tham gia hai cuộc thi hoa hậu và sau đó The Face - một cuộc thi có tính cạnh tranh cao.

Chính vì thế, tôi có những kinh nghiệm từ sự va vấp và từ đó có thể truyền cho thí sinh tại các cuộc thi khác, đặc biệt là niềm cảm hứng và đam mê với nghề.

Bước ra từ The Face với vị trí Á quân, Khánh Ngân đến nay vẫn chưa có hoạt động nổi trội. Chị lí giải gì về điều này?

Sau cuộc thi, tôi nhận được nhiều lời mời quảng cáo và làm gương mặt đại diện cho các nhãn hàng. Nhưng nói thật, tôi thấy nó chưa phù hợp với hình ảnh và định hướng của mình trong thời gian này. Nên có thể, với nhiều người tôi chưa có nhiều hoạt động đáng chú ý nhưng thực ra tôi đang trong giai đoạn chuẩn bị để bùng nổ với nhiều tham vọng.

Cát-xê của chị tăng lên bao nhiêu lần sau cuộc thi?

Phải nói là rất nhiều, tính ra cũng phải đến 800, 900 lần so với trước cuộc thi. Với tôi, đó là một con số rất lớn. Bây giờ, tôi cũng phải có người quản lí để có thể sắp xếp công việc sao cho hợp lí nhất.

Nếu cứ mãi catwalk và đóng quảng cáo, tên tuổi rõ ràng sẽ khó bền. Chị có dự định lấn sân vào con đường diễn xuất?

Sau cuộc thi, có được những trải nghiệm thú vị, tôi lại thấy thú vị với nghề diễn viên. Nhưng tôi luôn tâm niệm rằng mình muốn làm gì thì phải hiểu rõ được nghề nghiệp đó. Chính vì thế, tôi đang bổ sung thêm nhiều kiến thức, kĩ năng về diễn xuất để luôn sẵn sàng cho những vai diễn trong thời gian tới.

Chị muốn trở thành một ngôi sao giải trí đa năng?

Tôi nghĩ, ở showbiz Việt, không ít người có nhiều khả năng khác nhau từ đóng phim, đi hát đến làm người mẫu. Với một người trẻ như tôi, sự đa năng sẽ giúp ích rất nhiều cho công việc sau này. Đó chính là con đường mà tôi hướng đến.

khánh ngân 2

Sau The Face, cát-xê của Khánh Ngân tăng 900 trăm lần. Ảnh: Dân Việt

Chị có ý định thử sức mình ở sân chơi sắc đẹp quốc tế: Hoa hậu hoàn vũ, Siêu mẫu châu Á, Hoa hậu liên lục địa,…?

Tôi cũng đang suy nghĩ về chuyện sẽ tham gia các sân chơi sắc đẹp lớn hơn vì tôi không thể bằng lòng với những gì đang có. Tôi đang tính sẽ tham gia các cuộc thi thiên về hoa hậu vì gương mặt mình không mang nhiều nét người mẫu lắm.

Không đại gia nào nhòm ngó và đưa ra hợp đồng mấy chục tỷ

Sau cuộc thi, có thông tin chị và siêu mẫu Ngọc Tình yêu nhau, thực hư thế nào?

Không phải đâu, tôi và anh Tình biết nhau cách đây 2,3 năm rồi, khi đó tôi là một người mẫu mới bước vào nghề. Lúc đó, được diễn chung với anh Tình, tôi được anh chỉ bảo và dạy dỗ rất nhiều. Mối quan hệ giữa cả hai đơn giản chỉ là anh em. Khi anh Tình đạt được những thành công gần đây, tôi cũng vui mừng, hạnh phúc và muốn chia vui cùng anh thôi.

Những người đẹp như Ngân, đặc biệt là sau những cuộc thi lớn, thường là đối tượng được chú ý và tìm đến bởi các đại gia. Cũng từ đây mà nhiều lùm xùm dễ xảy đến khiến nhiều người đẹp đánh mất mình. Với riêng chị, đã có đại gia nào tìm đến và đưa ra một đề nghị 'lọt tai' chưa?

Hình như số điện thoại của tôi cũng ít người biết nên chả thấy ai gọi cả. Cũng may mắn và hơi 'lạ' là tôi chỉ nhận được những lời mời về công việc thôi chứ chẳng thấy đại gia nào ngó ngàng đến. Kể cả nếu có, tôi cũng không quan tâm nhiều lắm tại vì riêng công việc, tôi đã không có thời gian xử lí thì làm gì còn lúc nào dành cho đại gia.

khánh ngân 1

Chân dài vẫn chưa thấy đại gia nào tìm đến và đưa ra đề nghị hấp dẫn. Ảnh: Dân Việt

Nói thì nói vậy, chứ tôi thấy bây giờ chị không phải ca sĩ, cũng không là diễn viên, để kiếm được nhiều tiền trong showbiz không phải dễ. Giả dụ đi, bây giờ có một đại gia tìm đến và đưa ra một đề nghị về việc chị sẽ là người tình của anh ta, đổi lại là số tiền lớn, vài chục tỉ đồng chẳng hạn. Ai dám chắc rằng chị sẽ vững lòng trước đề nghị - nghe có vẻ - rất hấp dẫn ấy?

Để nhận được mấy chục tỉ cho một hợp đồng nói chung thì có lẽ tôi phải làm việc rất vất vả, phải là những nhãn hàng lớn mới dám đưa ra đề nghị đó. Còn về hợp đồng tình ái như bạn đề cập, tôi chưa bao giờ nghĩ tới. Kể cả, có được đề nghị đi chăng nữa, tôi cũng không bao giờ nhận lời bởi tự tôi cũng kiếm được tiền.

Cát-xê tăng mạnh sau cuộc thi, chị giúp đỡ, hỗ trợ cho bố mẹ trong gia đình như thế nào?

Sau cuộc thi, khả năng kiếm tiến của tôi tăng lên nhiều. Trước đó, thu nhập chưa tốt nên tôi chưa giúp được gia đình. Bây giờ, tôi dành nhiều tiền để để chăm lo cho sức khỏe của mẹ. Ngoài ra, tôi cũng dành tặng những chuyến du lịch để mẹ được thoải mái tinh thần hơn sau nhiều năm lăn lộn, nuôi tôi ăn học, trưởng thành.

Ngoài công việc, Khánh Ngân có sở thích và thú vui gì?

Tôi thích tập Yoga để thoái mải tinh thần. Ngoài ra, tôi cũng thích đọc sách để xả stress.

Mục tiêu gần nhất của chị là gì?

Mục tiêu của tôi là hết năm 2016 phải hoàn thành các dự án đã đặt ra từ đầu năm. Đến năm 2017, tôi phải hoàn thiện bản thân ở mức tốt nhất để có thể tham gia một cuộc thi hoa hậu quốc tế nào đó.

Kiều Thuận
Theo Dân Việt/Đời sống Plus