Thứ năm, 18/04/2024 | 10:52
RSS

Khăn tơ tằm Trung Quốc về Việt Nam chỉ 28.000 đồng/chiếc

Thứ ba, 31/10/2017, 21:26 (GMT+7)

Trung bình một chiếc khăn tơ tằm Trung Quốc nhập khẩu về Việt Nam trong 9 tháng qua ở mức 1,3 USD/chiếc (khoảng 28.000 đồng/chiếc).

 Khăn tơ tằm Trung Quốc về Việt Nam chỉ 28.000 đồng/chiếc
Khăn tơ tằm Trung Quốc về Việt Nam chỉ 28.000 đồng, rẻ hơn hàng chục lần so với khăn Khaisilk gắn mác "made in China". Ảnh Dân trí.

Tổng cục Hải quan vừa công bố số liệu nhập khẩu lụa tơ tằm và khăn lụa tơ tằm có xuất xứ Trung Quốc giai đoạn 2015 đến nay. 

Theo số liệu được công bố, trong 9 tháng đầu năm nay, số khăn lụa nhập khẩu tăng vọt, với 4.460 chiếc, giá trị khoảng 5.787 USD. Trung bình một chiếc khăn nhập khẩu về Việt Nam trong 9 tháng qua ở mức 1,3 USD/chiếc (khoảng 28.000 đồng/chiếc).

Về địa điểm nhập hàng khăn lụa, vải tơ tằm Trung Quốc về Việt Nam, Tổng cục Hải quan chỉ rõ: năm 2015, cửa khẩu hải quan Sân bay Tân Sơn Nhất nhập hàng nhiều nhất với trị giá hơn 1,8 triệu USD, cảng Hải Phòng đứng thứ 2 với hơn 1 triệu USD. Năm 2016, cửa khẩu hải quan Sân bay Tân Sơn Nhất nhập hơn 1 triệu USD; 9 tháng năm 2017, Hải quan cảng Cát Lái và Sân bay Tân Sơn Nhất nhập nhiều nhất trị giá gần 500.000 USD, báo Dân trí đưa tin. 

Điều đáng nói, con số nhập khẩu diện chính ngạch của mặt hàng khăn tơ tằm và vải tơ tằm từ Trung Quốc về Việt Nam từ năm 2015 đến năm 2016 dù lượng nhập không thay đổi nhiều nhưng giá trị lại giảm nhanh từ con số 4 triệu USD, giảm còn 2,3 triệu USD, trong 9 tháng hiện chỉ là 1,2 triệu USD.

Về mức giá khăn lụa Trung Quốc riêng lẻ theo các năm, mức giá tạm tính mỗi chiếc khăn tơ tằm nhập từ Trung Quốc năm 2015 dao động từ 5,4 USD/cái (tương 123.000 đồng/cái); năm 2016, giá khăn tơ tằm bình quân là 16,4 USD/cái (370.000 đồng/cái). Tuy nhiên, trong 9 tháng đầu năm, giá mỗi chiếc khăn tơ tằm Trung Quốc nhập về Việt Nam chỉ 1,3 USD.

Trước đó, một doanh nghiệp tư nhân trong nước đã tố Khaisilk bán khăn gắn mác Made in China. Giá mỗi chiếc khăn mà doanh nghiệp này mua hơn 600.000 đồng (như vậy, đối chiếu với số liệu từ Tổng cục Hải quan Khaisilk bán khăn giá đắt gấp hàng chục lần so với giá trị thật). 

Ngày 25/10, doanh nhân Hoàng Khải đã trả lời trước báo giới khẳng định nhập khăn Trung Quốc bán từ những năm 90 và cúi đầu xin lỗi khách hàng. Ông Khải cũng cho biết sẽ bồi thường đối với khách hàng mua khăn "made in China".

Tuy nhiên, trước việc Khaisilk lừa dối khách hàng, Bộ Công Thương đã yêu cầu các đơn vị chức năng vào cuộc, chuyển hồ sơ đến cơ quan công an để điều tra làm rõ.

Ngô Huệ (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN