Thứ sáu, 29/03/2024 | 17:50
RSS

Khách vào cắt tóc được phục vụ tới bến

Thứ tư, 12/04/2017, 11:30 (GMT+7)

Lực lượng chức năng phát hiện 2 tiệm hớt tóc trên địa bàn quận Bình Tân (TP.HCM) hoạt động mại dâm trá hình với giá 500.000 đồng/lượt.

Ngày 11/4, Đội Cảnh sát phòng ngừa, đấu tranh chống tệ nạn mại dâm và mua bán người - Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM đang hoàn tất hồ sơ xử lý vụ việc hai tiệm hớt tóc hoạt động mại dâm trá hình.

Nữ nhân viên trong tiệm hớt tóc hoạt động mại dâm trá hình

Các nữ nhân viên bị bắt quả tang trong tiệm hớt tóc hoạt động mại dâm trá hình. Ảnh Đất Việt

Các trinh sát của Đội phối hợp với Công an Quận Bình Tân bất ngờ kiểm tra hai tiệm hớt tóc Bảo Trân và Tường Vy (cùng nằm trên đường Trương Phước Phan, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân). Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 4 cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm tại tiệm.

Theo lời các nhân viên ở đây, khách hàng khi tới cắt tóc sẽ được gợi ý thêm dịch vụ “vui vẻ” với giá 500.000 đồng/lần. Sau mỗi lần “đi khách”, chủ tiệm sẽ thu lại 80.000 đồng.

Chủ tiệm hớt tóc hoạt động mại dâm trá hình cho hay biết nhân viên bán dâm nhưng làm ngơ để kiếm thêm thu nhập. 

Một trong hai tiệm hớt tóc hoạt động mại dâm trá hình

Một trong hai tiệm hớt tóc hoạt động mại dâm trá hình. Ảnh Đất Việt

Mỗi ngày, hai tiệm hớt tóc ở đây có hàng chục lượt khách qua lại. Tuy nhiên, hoạt động chủ yếu là mua dâm.

Hiện tại, lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra và làm rõ thêm để xử lý hai tiệm hớt tóc hoạt động mại dâm trá hình này.

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus