Thứ năm, 25/04/2024 | 12:26
RSS

Khả Trang bị cư dân mạng "vùi dập" vì bộ quốc phục nặng 44kg, cao 4m

Thứ tư, 23/11/2016, 15:32 (GMT+7)

Khả Trang - đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi “Hoa hậu siêu quốc gia 2017” đang trở thành tâm điểm tranh cãi với bộ quốc phục nặng hơn 44kg.

Với thành tích á khôi “Thể thao Việt Nam 2012”, hoa khôi “Du lịch Hà Nội 2012”, giải vàng “Siêu mẫu Việt Nam 2015”, Dương Nguyễn Khả Trang đã được chọn làm đại diện của Việt Nam trên đấu trường “Hoa hậu siêu quốc gia 2017”. Người đẹp sinh năm 1992 cao 1m79 với số đo 3 vòng lần lượt là 86 – 61 – 93.

Khả Trang mang trang phục nặng 44kg đi thi hoa hậu

Khả Trang mang trang phục nặng 44kg đi thi hoa hậu. Ảnh Thanh Niên

Mới đây, những hình ảnh hé lộ về bộ trang phục dân tộc dành cho Khả Trang thi “Hoa hậu siêu quốc gia” đã làm bùng lên nhiều tranh cãi. Bộ quốc phục này được NTK Lê Long Dũng thực hiện suốt 3 tháng với tổng trọng lượng lên tới hơn 44kg.

NTK Lê Long Dũng cho biết, bộ quốc phục lấy ý tưởng từ nét đẹp thanh thoát, mềm mại của mẹ Âu Cơ với sự mạnh mẽ của Lạc Long Quân. Tay áo được thiết kế theo thế hoa sen, loài hoa được coi là biểu tượng của dân tộc Việt với những đường vân uốn lượn nhằm gợi nhớ sự tích con rồng, cháu tiên.

Trong khi đó, yếm và váy mang hơi hướng trang phục Đông Sơn xưa, kết hợp với dải băng đeo chéo được đính pha lê và hoa văn sóng nước. Từ phần mũ đội đến đuôi váy đều được trang trí bằng họa tiết thổ cẩm. Đặc biệt, bộ quốc phục dành cho Khả Trang có điểm nhấn là hoa tai to bản và nón đội cao gắn lông chim trĩ cao gần 2m.

Bộ quốc phục để Khả Trang đi thi hoa hậu bị cho là quá lòe loẹt

Bộ quốc phục để Khả Trang đi thi hoa hậu bị cho là quá lòe loẹt. Ảnh VietNamNet

Bộ trang phục cầu kỳ gây ấn tượng mạnh nhờ sải cánh 2m, đuôi áo dài trên 3,5m và tổng chiều cao tới gần 4m. Tuy nhiên, nhiều người lo ngại rằng với trọng lượng 44kg thì có lẽ phải những cô gái thật khỏe mạnh mới có thể đủ sức khoe dáng trong bộ trang phục này.

Đáng chú ý, sau khi những hình ảnh về bộ trang phục được hé lộ, cư dân mạng đã có nhiều ý kiến trái chiều. Hầu hết đều tỏ ra bất ngờ và lo ngại bộ trang phục sẽ gây bất tiện cho thí sinh như dễ bị vấp ngã, khó trình diễn,…

Facebooker Luong Hoai Nam đánh giá bộ đồ giống “quái phục” hơn là quốc phục bởi quá cồng kềnh, diêm dúa. Độc giả Lam Nguyen của báo VietNamNet hài hước cho rằng đây là trang phục của các diễn viên tuồng. Thậm chí, có ý kiến còn nhận xét tiếng là quốc phục nhưng bộ đồ lại quá lòe loẹt, rườm rà và gợi nhắc đến văn hóa Thái Lan.

Tuy nhiên nhiều người lại đánh giá cao bộ quốc phục nặng 44kg của Khả Trang

Tuy nhiên nhiều người lại đánh giá cao bộ quốc phục nặng 44kg của Khả Trang. Ảnh Thanh Niên

Trái lại, cũng có người cho rằng biết đâu Khả Trang sẽ làm nên chuyện tại cuộc thi sắc đẹp quốc tế nhờ trang phục ấn tượng và mới lạ so với áo dài truyền thống. Độc giả Ha Minh Tai bình luận trên báo Thanh Niên rằng, tuy khá khác lạ song bộ đồ vẫn thể hiện nét hoa văn rất Việt, cho thấy sự sáng tạo của nhà thiết kế.

Tri Thu (t/h)
Theo Đời sống Plus

CÙNG CHUYÊN MỤC

Hoà nhập với xu hướng thời trang “vừa mới vừa cũ”, Maily Style thử nghiệm phong cách thời trang Y2K trong bộ ảnh mới.