Thứ năm, 28/03/2024 | 23:09
RSS

Kết quả trận Việt Nam - Incheon Utd: Hấp dẫn và bất ngờ

Thứ hai, 22/10/2018, 15:27 (GMT+7)

Trận đấu giữu đội tuyển Việt Nam và Incheon Utd đã diễn ra vô cùng hấp dẫn kịch tính, với chiến thắng nghiêng về phía CLB của Hàn Quốc.

Chiều ngày 22/10, đội tuyển Việt Nam có trận đấu tập đầu tiên trong chuyến tập huấn tại Hàn Quốc gặp Incheon Utd, đội bóng cũ của tiền vệ Lương Xuân Trường.

Ở hiệp đấu thứ nhất, Tuấn Mạnh, Quan Hải, Công Phượng, Văn Đức,  Quế Ngọc Hải, Tiến Linh, Hùng Dũng, Duy Mạnh, Đình Trọng, Trọng Hoàng, Đinh Thanh Trung là những người được HLV Park Hang Seo lựa chọn.

Những phút đầu trận đấu, đội tuyển Việt Nam kiểm soát thế trận với những đường lên bóng tốc độ cao ở hai biên, song lần lượt Đinh Thanh Trung  và Công Phượng bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn khiến cho tỷ số trận đấu chưa thể mở cho đội bóng áo đỏ.

Phút thứ 25, thủ môn của Incheon Utd nhận thẻ đỏ do dùng thay chơi bóng ngoài vòng cấm, song vì là trận đấu thử nghiệm, nên HLV Park Hang Seo đề nghị cho anh này được tiếp tục đứng trong khung gỗ.

Đội tuyển Việt Nam nhận trận thua 1-2 trước CLB Incheon Utd
Đội tuyển Việt Nam nhận trận thua 1-2 trước CLB Incheon Utd. Ảnh: Sporrs.

Tưởng như hiệp một sẽ khép lại với tỷ số hòa 0-0 thì đúng vào phút cuối cùng của hiệp đấu thứ nhất, lưới của thủ môn Tuấn Mạnh đã bất ngờ rung lên sau tình huống đệm bóng cận thành của cầu thủ số 6 bên phía Incheon United.

Sang hiệp hai, HLV Park Hang Seo có một loạt sự thay đổi về nhân sự khi Viết Tú, Xuân Hưng, Văn Cường, Xuân Trường, Anh Đức, Đức Huy, Quốc Chí được tung vào sân. Đội bóng áo đỏ sớm giành lại thế trận và có bàn gỡ hòa ở phút thứ 48 do công của Văn Quyết với một cú sút quyết đoán.

Khi thế trận đang ở thế cân bằng thì Dương Thanh Hào bất ngờ mắc lỗi vị trí và đội bạn dễ dàng nâng tỷ số nên 2-1 trong sự bất lực của thủ môn Văn Cường. Cuối trận hai đội chơi đôi công đầy hấp dẫn song không có bàn thắng nào được ghi thêm và 1-0 nghiêng về phía Incheon là kết quả cuối cùng của trận đấu.

Sau trận đấu này, đội tuyển Việt Nam sẽ có thêm hai trận đấu tập nữa, trước khi trở về Việt Nam chốt quân số vào ngày 30/10 và tham dự AFF Cup 2018, giải đấu mà bóng đá Việt Nam đặt mục tiêu lên ngôi vô địch.

Xem thêm:10 Pha bóng nguy hiểm nhất trận Olympic Việt Nam và Olympic Syria, xem lại mà nổi da gà

Quỳnh Mai
Theo Đời sống Plus/GĐVN